Nổ bom giết chết 18 khách đám cưới ở Afghanistan

28/10/2013 - 07:48

PNO - PNO – Ngày 27/10, một vụ nổ bom ven đường đã giết chết 18 người Afghanistan đang đến một đám cưới ở tỉnh Ghazni phía Nam thủ đô Kabul.

edf40wrjww2tblPage:Content

No bom giet chet 18 khach dam cuoi o Afghanistan

Vụ tấn công xảy ra tại một khu vực nghèo nàn và lạc hậu của người Pashtun - Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết, hầu hết những người chết là phụ nữ và trẻ em đi trên chiếc xe minibus bị bom phá hủy hoàn toàn.

Taliban đã phủ nhận bất kỳ trách nhiệm nào liên quan vụ tấn công và nói rằng họ không có các hoạt động tại khu vực này. Thường dân Afghanistan thường trúng bom cài ven đường được cho là của các phần tử Taliban nhắm vào lực lượng an ninh và các quan chức chính quyền Kabul.

Tháng Sáu vừa qua, NATO đã bàn giao toàn bộ công tác giữ gìn an ninh cho các lực lượng Afghanistan, tuy nhiên khoảng 97.000 binh lính NATO vẫn còn đóng quân ở nước này.

Truyền thông Afghanistan dẫn lời Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Ghazni, đại tá Asadullah Ensafi, cho biết, vụ nổ bom ngày Chủ nhật đã cướp đi sinh mạng của 14 phụ nữ , ba người đàn ông và một đứa trẻ.

Chỉ có 5 phụ nữ trong số 23 người đi trên xe may mắn thoát chết, tuy nhiên hiện họ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Huyện Ander, nơi xảy ra vụ nổ bom, được NATO miêu tả là khu vực nguy hiểm và kém an ninh nhất trong tỉnh Ghazni.

Theo kế hoạch, toàn bộ lính chiến đấu NATO sẽ rút khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014. Nếu được chính phủ Kabul chấp nhận, số quân nhân này sẽ được thay thế bằng một lực lượng nhỏ hơn với chức năng đào tạo và cố vấn.

THIỆN ĐẠO (Theo BBC, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI