Những hình ảnh đời thường của bà Mạnh Vãn Chu tại Canada

12/12/2018 - 11:45

PNO - Hình ảnh bà Mạnh chụp cùng người thân tại Vancouver 15 năm trở lại đây được trưng ra nhằm chứng minh bà gắn bó với nơi này, khó có thể bỏ trốn với mục đích xin tại ngoại.

Để chuẩn bị cho phiên tòa xét bảo lãnh tại ngoại cho bà Mạnh Vãn Chu vào ngày 11/12, luật sư của bà Mạnh trước đó đã nộp lên tòa những hình ảnh chứng minh bà rất gắn bó với Canada.

Theo yêu cầu của truyền thông, Tòa án tối cao British Columbia đã công bố những bức ảnh này (việc công bố không vi phạm nguyên tắc công bố thông tin). Những tấm hình đã xuất hiện trên truyền thông sáng ngày 12/12.

Nhung hinh anh doi thuong cua ba Manh Van Chu tai Canada
Bà Mạnh Vãn Chu chụp ảnh cùng con trai tại Vancouver.
Nhung hinh anh doi thuong cua ba Manh Van Chu tai Canada
 

Những bức hình chụp cảnh bà Mạnh cùng chồng và các con ở công viên Stanley, cầu Lion’s Gate, vịnh False Creek, khu du lịch Whistler…  Trong những bức hình này, chỉ duy nhất bà Mạnh Vãn Chu rõ mặt, những người còn lại trong bức hình đều được che đi, nhằm bảo vệ quyền riêng tư của họ.  

Trong đơn xin bảo lãnh tại ngoại, luật sư David J Martin của bà Mạnh viết: “Bà Mạnh có mối quan hệ gắn bó mật thiết với Vancouver trong 15 năm qua. Bà từng có quyền thường trú ở Canada trong một thời gian. Bà và chồng có hai căn nhà tại thành phố này. Mỗi năm, gia đình bà đều dành thời gian cùng nhau nghỉ hè ở Vancouver”.

Nhung hinh anh doi thuong cua ba Manh Van Chu tai Canada
 
Nhung hinh anh doi thuong cua ba Manh Van Chu tai Canada
 
Nhung hinh anh doi thuong cua ba Manh Van Chu tai Canada
 

Tuy nhiên, luật sư John Gibb-Carsley người Canada, đại diện cho phía công tố bảo vệ lợi ích của chính quyền Mỹ nhìn những bức hình này với góc nhìn hoàn toàn khác biệt.

Ông này cho rằng trong những bức hình này, bà Mạnh giống như một du khách bình thường.

Nhung hinh anh doi thuong cua ba Manh Van Chu tai Canada
 
Nhung hinh anh doi thuong cua ba Manh Van Chu tai Canada
 

Chồng thứ hai của bà Mạnh là ông Lưu Hiểu Tông cùng con gái của hai người, và một cậu con trai của riêng của bà Mạnh sống tại Vancouver nhiều năm, nhưng hiện giờ, tất cả đã chuyển đi nơi khác. Gia đình bà Mạnh chỉ trở lại Vancouver vào dịp nghỉ hè.

Ông Lưu Hiểu Tông và con gái 10 tuổi sống ở Thâm Quyến. Trong khi đó, cậu con trai 14 tuổi sống ở Hong Kong với bố ruột – chồng cũ của bà Mạnh.

Cậu con trai 16 tuổi thì đang sống ở Andover, gần Boston, Mỹ. Nơi ở của con trai lớn là kỹ sư máy tính (20 tuổi) thì truyền thông chưa xác định.

Minh Khôi (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI