Nhiều người Hàn Quốc muốn ra đi thanh thản, tránh gánh nặng cho gia đình

21/01/2026 - 16:36

PNO - Người Hàn Quốc ngày càng mong muốn một cái kết nhẹ nhàng cho cuộc đời, nơi họ có thể ra đi ít đau đớn nhất, và không để lại gánh nặng về tài chính hay tinh thần và sức khỏe cho gia đình.

Quan niệm này đang dần thay thế cách nhìn truyền thống vốn coi sự hiện diện của người thân và việc níu kéo sự sống là trung tâm của những ngày cuối đời.
Quan niệm này đang dần thay thế cách nhìn truyền thống vốn coi sự hiện diện của người thân và việc níu kéo sự sống là trung tâm của những ngày cuối đời - Ảnh minh họa: Getty Images

Xu hướng trên được phản ánh trong nghiên cứu mới của Viện Y tế và Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc (KIHASA). Khảo sát trực tuyến với 1.021 người trưởng thành cho thấy, phần lớn người dân ưu tiên sự thanh thản và tự chủ trong những quyết định cuối đời hơn là kéo dài thời gian sống.

Theo kết quả nghiên cứu, 97% người được hỏi cho rằng giảm thiểu đau đớn thể chất là yếu tố quan trọng nhất của một ''cái chết êm ái''. Gần tương đương là mong muốn giảm gánh nặng tài chính cho người thân (96,2%) và tránh việc gia đình phải chăm sóc dài ngày trong tình trạng kiệt sức (95,3%).

Đáng chú ý, chỉ chưa tới 1/3 số người tham gia khảo sát (29,8%) cho rằng, việc có gia đình túc trực bên giường bệnh lúc lâm chung là rất quan trọng. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong các giá trị xã hội, khi trách nhiệm và áp lực đặt lên người thân được nhìn nhận như điều cần tránh, thay vì là bổn phận hiển nhiên.

Nỗi lo về chi phí y tế và gánh nặng chăm sóc cũng góp phần thúc đẩy sự cởi mở đối với chăm sóc giảm nhẹ. Hơn 81% người được hỏi cho biết họ sẽ cân nhắc sử dụng các dịch vụ này nếu mắc bệnh nan y. Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản lớn, khi khoảng một nửa số người do dự vì lo ngại tài chính.

Mong muốn ra đi thanh thản còn thể hiện rõ qua thái độ đối với các biện pháp điều trị kéo dài sự sống. Hơn 91% người tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng từ chối can thiệp y tế khi không còn khả năng hồi phục, đặc biệt phổ biến ở nhóm người cao tuổi.

Thực tế, số người chủ động chuẩn bị cho giai đoạn cuối đời đang gia tăng. Tính đến cuối năm ngoái, hơn 3,2 triệu người Hàn Quốc đã đăng ký văn bản từ chối điều trị duy trì sự sống, mức cao nhất kể từ khi luật liên quan có hiệu lực năm 2018. Phụ nữ chiếm đa số trong nhóm này, và gần 1/4 người từ 65 tuổi trở lên đã đưa ra quyết định trước cho mình.

Các nhà nghiên cứu nhận định, mong muốn được ra đi không đau đớn và không làm phiền đến gia đình đang trở thành thước đo mới của phẩm giá trong cái chết tại Hàn Quốc. Họ cho rằng chính phủ cần cung cấp thông tin rõ ràng hơn về chăm sóc giảm nhẹ, cũng như xây dựng hệ thống hỗ trợ để người dân có thể lựa chọn một cái kết thanh thản, chủ động và nhân văn hơn.

Gia Vũ (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI