Nhật: Phụ nữ chuyển giới không được công nhận là “cha đẻ” đứa con của chính mình

22/08/2022 - 10:58

PNO - Theo phán quyết của một tòa án Nhật Bản hôm 19/8, 1 người chuyển giới từ nam sang nữ đã không được công nhận là giám hộ hợp pháp của đứa trẻ được thụ thai bằng tinh trùng đông lạnh của chính người này.

Phán quyết liên quan đến một phụ nữ chuyển giới, vốn là một người đàn ông sinh học trước đó.

Từ năm 2004, Nhật đã yêu cầu người muốn chuyển giới phải phẫu thuật chuyển giới và triệt sản
Từ năm 2004, Nhật đã yêu cầu người muốn chuyển giới phải phẫu thuật chuyển giới và triệt sản

Người này đã đông lạnh tinh trùng của mình trước khi trải qua cuộc phẫu thuật chuyển giới, sau đó đã giúp thụ thai một đứa trẻ bằng cách sử dụng tinh trùng được bảo quản này.

Tuy nhiên, 1 tòa án cấp cao ở Nhật Bản cho rằng, người phụ nữ chuyển giới này không thể trở thành người giám hộ hợp pháp của những đứa trẻ được thụ thai theo cách đó, tờ Daily Mail đưa tin.

Hiện, Nhật yêu cầu những người chuyển giới phải phẫu thuật chuyển giới xong thì mới có thể đăng ký thay đổi giới tính một cách hợp pháp.

Người chuyển giới trong trường hợp này đã từng có 2 con gái với cùng một người phụ nữ bình thường. Nhưng 1 trong 2 bé được thụ thai bằng cách sử dụng tinh trùng đông lạnh, sau khi “người cha” thực hiện chuyển đổi giới tính.

Tòa án cho rằng, chỉ có bé gái được sinh ra trước cuộc phẫu thuật chuyển giới mới là con hợp pháp của người này.

Từ năm 2004, Nhật đã yêu cầu người muốn chuyển giới phải phẫu thuật chuyển giới và triệt sản.

Nhất Nguyên (theo Fox News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI