Nhật Bản: Hàng chục ngàn người mất trí nhớ mất tích trong năm 2022

24/06/2023 - 20:22

PNO - Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA), trong năm 2022, nước này ghi nhận hơn 18.700 người mất trí nhớ (hoặc nghi ngờ mất trí nhớ) bị mất tích.

 

Tổng số người mất tích ở Nhật Bản là 84.910 vào năm 2022, tăng 5.692 so với năm trước và tăng năm thứ hai liên tiếp.
Từ năm 2012 đến nay tại Nhật có 84.910 người mất tích, riêng năm 2022 có đến 18.709 người

Hôm 23/6, NPA cho biết, kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê về tình trạng này từ năm 2012, số trường hợp mất tích được báo cáo tăng liên tục trong những năm qua. Điển hình trong 10 năm qua, con số này đã tăng gần gấp đôi, từ 9.607 vào năm 2012 lên tới 18.709 người trong năm 2022.

"Một kỷ lục là 18.709 người mắc chứng mất trí nhớ hoặc nghi ngờ mắc chứng mất trí nhớ đã được báo cáo mất tích ở Nhật Bản vào năm 2022" - dữ liệu của cảnh sát cho biết. Theo NPA, nhiều người được báo cáo đã mất tích sau khi đi lang thang không rõ mục đích bởi chứng mất trí nhớ.

NPA cũng cho biết, trong số những trường hợp được báo cáo mất tích, số người được tìm thấy còn sống là 17.923, trong khi 491 người được tìm thấy khi đã chết, bao gồm những người bị tai nạn.

NPA đang thực hiện các biện pháp để xác định vị trí những người mất tích nhanh hơn. Cơ quan này cho biết sẽ tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương để tìm kiếm những người mất tích càng sớm càng tốt.

Chính quyền địa phương một số nơi đang yêu cầu người thân của những người mắc chứng mất trí nhớ, hoặc nghi ngờ mắc chứng mất trí nhớ cho họ mang thiết bị GPS, hoặc đính trên quần áo họ những miếng vá nhỏ có mã QR in thông tin liên hệ.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có dân số già hàng đầu thế giới. Theo ước tính của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, ở nước này, cứ 5 người thì có 1 người từ 65 tuổi trở lên (tương đương khoảng 7 triệu người) được dự đoán sẽ mắc chứng mất trí nhớ vào năm 2025.

Thảo Nguyễn (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI