Nhẫn cổ trên cánh đồng

25/11/2013 - 09:15

PNO - PNO - Một phụ nữ ở miền Nam Thụy Điển đã phát hiện một chiếc nhẫn vàng hơn 2.000 năm tuổi trên cánh đồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhan co tren canh dong

Chiếc nhẫn được tìm thấy - Ảnh: The Local

Bà Camilla Lundmin, 51 tuổi, cho biết đã tìm thấy chiếc nhẫn tại một trang trại ở Gudhem và gửi ảnh cho em trai mình, và người này cho biết ông tin rằng đó là một báu vật cổ. “Khi cậu ấy nói với tôi rằng đó là một chiếc nhẫn cổ, tôi có cảm giác như đó là một món quà của thế giới bên kia. Đó là một chiếc nhẫn tuyệt vời mà tôi không muốn từ bỏ”, bà nói.

Luật Thụy Điển quy định những phát hiện khảo cổ hơn 100 năm tuổi đương nhiên thuộc về người tìm thấy chúng, nhưng trong trường hợp những hợp kim như vàng, họ phải trình báo chính quyền để kiểm tra và có thể mua lại cổ vật.

Bà Ludmin đã liên hệ với Ban Di sản Quốc gia Thụy Điển, và cơ quan này xác nhận chiếc nhận được chế tác trong thời đại đồ sắt La Mã cách đây hơn 2.000 năm. Bà được trả 1.672 USD.

THẢO QUÂN (Theo UPI, The Local)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI