Nhà văn Bùi Ngọc Tấn vừa mất

18/12/2014 - 11:58

PNO - PNO - Nhà văn Bùi Ngọc Tấn mất lúc 6g15 ngày 18/12/2014 tại nhà riêng ở Hải Phòng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nha van Bui Ngoc Tan vua mat

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam sinh ngày 3/7/1934 tại Hải Phòng. Sau khi hòa bình lập lại, năm 1954, ông đi TNXP rồi làm phóng viên của báo Tiền Phong.

Ông đã viết những tác phẩm như Mùa cưới (1957), Người gác đèn biển (1962), Nhật ký xi măng (1963)… Năm 1995, ông in hồi ký văn học Một thời để mất viết lại các kỷ niệm, quan niệm sáng tác của nhà văn Nguyên Hồng được bạn đọc hoan nghênh.

Sau đó, ông còn viết các tập cũng thuộc thể loại ký chân dung văn học như Viết về bạn bè, Rừng còn xanh lá - được giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam.

Riêng tiểu thuyết Biển và chim bói cá được trao giải thưởng Henri Queffélec của Pháp.

Gia đình nhà văn cho biết lễ an táng ông được tổ chức vào ngày 20/12/2014

P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI