Nhà thầu Trung Quốc đào mương 1,5m cô lập nhà dân

14/10/2015 - 09:48

PNO - Một cặp vợ chồng già không muốn rời nhà đi do chi phí đền bù đất quá thấp, nhà thầu đã đào một con mương 1,5m xung quanh nhà của họ.

Bà Yin Yangji (52 tuổi) cùng chồng là ông Xiao Ming nói rằng, họ đã sống tại ngôi nhà ở một ngôi làng bên ngoài của Vũ Hán (Trung Quốc) trong ba thập kỷ qua.

Nha thau Trung Quoc dao muong 1,5m co lap nha dan
Trong những năm gần đây, một nhà thầu đã cố gắng thu hồi đất của họ và phá hủy ngôi nhà. Việc đền bù và trợ cấp là quá thấp và không thỏa đáng, vì vậy hai người nông dân già đã không ký kết thỏa thuận di dời.
Nha thau Trung Quoc dao muong 1,5m co lap nha dan
Trước sự kiên quyết của vợ chồng bà Yin, một người đàn ông được cử đến đây, lái một chiếc máy xúc và đào một con mương lớn xung quanh nhà của họ.
Nha thau Trung Quoc dao muong 1,5m co lap nha dan
Vợ chồng bà Yin đã gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt
Nha thau Trung Quoc dao muong 1,5m co lap nha dan
Trước các truy vấn từ phía phóng viên địa phương, người có trách nhiệm ở ủy ban xã nói rằng ông ta vừa nhậm chức và không biết ai đã đào con mương này.
Nha thau Trung Quoc dao muong 1,5m co lap nha dan
Ngoài vợ chồng bà Yin, những người dân khác còn trụ lại cũng nói rằng, họ chưa muốn di dời vì chi phí bồi thường của nhà thầu là quá thấp. Dù vậy, với sự trợ giúp từ phía chính quyền địa phương, các nhà thầu đã phá hủy 545 ngôi nhà trong khu vực Vũ Hán và hiện chỉ còn 4 ngôi nhà còn nguyên vẹn tại đây.

 Phương Quỳnh (theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI