Người trẻ Trung Quốc hồi sinh văn hóa đọc

21/04/2026 - 16:51

PNO - Từ những thư viện làng quê giản dị đến các hội chợ sách quy mô lớn, người trẻ Trung Quốc đang từng bước xây dựng một xã hội yêu sách, trong nỗ lực hồi sinh và lan tỏa văn hóa đọc trên toàn quốc.

Tỷ lệ đọc tăng mạnh, Trung Quốc tiến gần hơn tới xã hội yêu sách - Ảnh: China Daily
Tỉ lệ đọc tăng mạnh, Trung Quốc tiến gần hơn tới xã hội yêu sách - Ảnh: China Daily

Theo Tân Hoa Xã, tỉ lệ người trưởng thành đọc sách tại Trung Quốc đã tăng từ 76,3% năm 2012 lên 82,1% vào năm 2024. Đằng sau con số này là sự tham gia ngày càng rõ nét của người trẻ, những người không chỉ đọc sách mà còn chủ động tạo ra không gian và cộng đồng đọc.

Câu chuyện của Zhou Qinggui tại tỉnh Sơn Đông là một ví dụ. Từng đứng trước nguy cơ bỏ học vì nghèo khó, Zhou đã cùng bạn bè cải tạo ngôi nhà cũ thành thư viện miễn phí cho trẻ em trong làng. Từ vài kệ sách ban đầu, thư viện Siyuan nay đã có hơn 20.000 đầu sách, trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh và cả phụ huynh.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách, những người trẻ như Zhou còn tạo ra môi trường học tập tích cực. Họ tổ chức các buổi chia sẻ, định hướng học tập, kết nối với các trường học và mời diễn giả về truyền cảm hứng. Nhờ đó, việc đọc không còn là hoạt động cá nhân, mà trở thành một phần của đời sống cộng đồng.

Sự thay đổi cũng thể hiện rõ qua kết quả giáo dục. Số học sinh trong làng đậu đại học tăng mạnh chỉ sau vài năm, trong khi phụ huynh bắt đầu hình thành thói quen đọc sách cùng con, điều trước đây hiếm thấy ở khu vực nông thôn.

Xu hướng này không chỉ diễn ra ở một địa phương, mà đang lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc. Nhiều bạn trẻ tận dụng mạng xã hội để chia sẻ sách hay, xây dựng câu lạc bộ đọc, thậm chí mở các không gian đọc sáng tạo kết hợp cà phê, nghệ thuật và công nghệ.

Song song với đó, chính sách từ nhà nước cũng tạo điều kiện thuận lợi. Các chương trình khuyến đọc, hệ thống thư viện công cộng và các sự kiện như hội chợ sách tại Bắc Kinh hay hội nghị đọc sách tại Nam Xương đang góp phần tạo nên môi trường mà việc đọc được khuyến khích và tôn vinh.

Giới chuyên gia nhận định, điều làm nên sự khác biệt của làn sóng này chính là cách người trẻ tiếp cận việc đọc: linh hoạt, sáng tạo và gắn với đời sống thực tế. Họ không chỉ đọc để học, mà còn đọc để hiểu, để kết nối và phát triển bản thân.

Trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ, sự trở lại của văn hóa đọc tại Trung Quốc cho thấy một xu hướng đáng chú ý: khi người trẻ chủ động dẫn dắt, việc đọc không bị lấn át mà ngược lại, đang tìm được cách thích nghi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời đại mới.

Gia Vũ (theo ANN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI