Người phụ nữ mất tử cung, buồng trứng vì bị chẩn đoán nhầm

16/03/2024 - 06:32

PNO - Một phụ nữ 59 tuổi ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã phải cắt bỏ tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung.  Điều đáng nói, cô ấy không mắc ung thư.

 

Một phụ nữ Hồng Kông bị mất cơ quan sinh sản sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật không cần thiết.
Một phụ nữ Hồng Kông bị mất cơ quan sinh sản sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật không cần thiết

Hóa ra mẫu sinh thiết của cô bị nhầm lẫn với mẫu sinh thiết của một bệnh nhân 71 tuổi, tại Bệnh viện Pok Oi ở quận Yuen Long, người thực sự bị ung thư.

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin người phụ nữ này đã phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh sản vào ngày 26/2, khoảng 5 tuần sau khi được thông báo mình mắc bệnh ung thư. Cô chỉ biết về chẩn đoán sai vào ngày 15/3, sau khi được nhân viên bệnh viện thông báo.

Bác sĩ Wong Yiu-chung - Giám đốc điều hành Bệnh viện Pok Oi - nói với SCMP rằng một đội ngũ nhân viên y tế sẽ theo dõi tình trạng của người phụ nữ.

Ông nói: “Chúng tôi biết và hiểu rằng sự việc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng thể chất và tinh thần của bệnh nhân, vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này gửi đến bệnh nhân lời xin lỗi chân thành nhất và lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Phía bệnh viện nói thêm hiện đã cử một đội điều tra để làm rõ nguyên nhân sự nhầm lẫn đáng trách này.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI