Người dân hào hứng với lễ hội đường phố ở Festival Huế 2018

29/04/2018 - 10:05

PNO - Một trong những điểm nhấn tại Festival Huế chính là lễ hội đường phố, nơi người dân và du khách thực sự hòa mình vào lễ hội.

Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Tại khoảng không gian rộng trên các tuyến đường ở thành phố Huế, các nghệ sĩ, diễn viên phô diễn các loại hình nghệ thuật độc đáo của quốc qia mình. Các nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Thái Lan, Ba Lan, Solovakia, Mông Cổ... và các đoàn nghệ thuật trong nước cùng tham gia quảng diễn nghệ thuật.
Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Các diễn viên Liên đoàn xiếc Việt Nam xuống phố hòa nhịp cùng du khách.
Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Các cô gái Mông Cổ duyên dáng trình diễn điệu múa truyền thống.
Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Đoàn nghệ thuật Urpin của Slovakia.
Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Biểu diễn kèn lá của đoàn nghệ thuật Việt Bắc.
Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Rực rỡ sắc màu các tiết mục quảng diễn đường phố của các diễn viên đến từ Liên đoàn xiếc Việt Nam.
Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Đoàn ca múa nhạc Việt Bắc diễu hành tại lễ hội.
Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Nghệ thuật đi cà kheo của đoàn nghệ thuật Desteltenllopersvanmerchtem tạo dấu ấn đặc sắc.
Nguoi dan hao hung voi le hoi duong pho o Festival Hue 2018
Ngoài biểu diễn và quảng bá nghệ thuật, lễ hội đường phố (diễn ra từ ngày 28 đến 30/4) nhằm mục đích giao lưu văn hóa, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. 

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI