Huế tỏa sáng miền di sản

28/04/2018 - 08:37

PNO - Vào 20h ngày 27/4, tại Quảng trường Ngọ Môn TP. Huế đã diễn ra lễ Khai mạc Festival Huế 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản”.

Hue toa sang mien di san
Mở đầu lễ khai mạc Festival Huế 2018 đã tạo nên một không khí lễ hội của vùng đất Cố Đô. Sự rạo rực chuyển mình trong âm thanh của cuộc sống của thành phố lễ hội là lời mời gọi du khách đến với Huế để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiềm ẩn của một vùng đất với thiên nhiên thơ mộng
Hue toa sang mien di san
Dựa trên chất liệu của âm nhạc cung đình Huế với 2 bản nhạc: Mã vũ – Du xuân, âm nhạc cung đình Huế được phát triển hòa âm đa bè với tiết tấu khi trang nghiêm, lúc sôi động. Tất cả được kết hợp, đan xen tạo nên một không khí vui tươi, tưng bừng.
Hue toa sang mien di san
Nón bài thơ –  Áo dài Xứ Huế đã toát lên văn hóa Huế với những con người hiền hòa, thủy chung và nhân hậu
Hue toa sang mien di san
Chiếc nón bài thơ xứ Huế mang một đặc trưng và sắc thái riêng biệt, khác với những chiếc nón ở mọi vùng miền đất nước
Hue toa sang mien di san
Trên nền của câu hò Mái Nhì man mác, những cô gái Huế với tà áo dài tím duyên dáng trên những con thuyền bập bềnh cùng dòng nước sông Hương
Hue toa sang mien di san
Từ chất liệu của lá đến những vần thơ và hình ảnh Huế ẩn mình trong vành nón
Hue toa sang mien di san
Trong khi đó tiết mục Nghinh Hội Đăng Đàn do nhà hát Nghệ thuật Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn đã đưa người xem như bước vào ngày hội mừng cho thiên hạ thái bình, mừng cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an
Hue toa sang mien di san
Tết mục Nghinh Hội Đăng Đàn với màn múa lửa hấp dẫn
Hue toa sang mien di san
Ca sĩ Lê Anh Dũng cùng các diễn viên múa Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc thực hiện đã làm bật lên nét đặc trưng cũng như chất liệu và hình ảnh của vùng đất kinh đô Thăng Long kết tụ hùng thiêng linh khí của non nước Lạc Hồng, từ Thăng Long vọng về
Hue toa sang mien di san
Trong không gian trầm mặc và nên thơ của xứ Huế, bài hát Rất Huế qua sự thể hiện của ca sĩ ca sĩ Tân Nhàn kết hợp diễn viên Nhà hát Truyền thống Cung đình Huế; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế đã thể hiện sự huyền diệu của sông Hương, núi Ngự , sự uy nghi của đền đài, thành quách… vẫn hiện lên ánh mắt ngọc, mày ngài
Hue toa sang mien di san
Không khí đêm khai mạc sôi động hẳn lên khi đoàn nghệ thuật đến từ nước Nga múa những làn điệu cổ truyền 
Hue toa sang mien di san
Sau nhiều năm tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc Festival Huế, đoàn nghệ thuật Nga luôn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người yêu nghệ thuật múa
Hue toa sang mien di san

Kết thúc chương trình đêm khai mạc là màn cô-đa: Tỏa sáng cùng Festival Huế do Ca sĩ Lê Anh Dũng và Tân Nhàn cùng dàn hợp ca thực hiện nhằm ca ngợi vẻ đẹp của cảnh sắc và con người Huế. Không khí tưng bừng của ngày hội, hứa hẹn một tương lai tươi sáng; lời mời gọi du khách của mọi miền đến với Huế.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI