Người đàn bà quyền uy nhất châu Âu "ra tay", Nga càng rơi vào thế khó

16/10/2016 - 18:30

PNO - Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận với bà Merkel qua điện thoại rằng ông sẽ ủng hộ “một phản ứng cứng rắn” nếu các quốc gia châu Âu có thể đồng ý về điều đó.

Báo tin tức tổng hợp Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dẫn nguồn tin thân cận với Thủ tướng Angela Merkel cho biết, bà đang hối thúc các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU) nhất trí tăng cường trừng phạt đối với Nga vì vai trò của nước này trong cuộc chiến ở Syria.

Vấn đề trừng phạt Nga dự kiến được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ngày 20 và 21/10 tới.

Nguoi dan ba quyen uy nhat chau Au
Người đàn bà quyền uy nhất châu Âu "ra tay", Nga càng rơi vào thế khó

Tờ báo Đức trích dẫn các nguồn tin cho biết, chính phủ của bà Merkel đã khó khăn trong việc có được sự đồng thuận của Đảng Dân chủ Xã hội – các thành viên cấp dưới của bà Merkel trong liên minh cầm quyền – và một số nước EU về các biện pháp cứng rắn hơn, tuy nhiên “sự oán giận đối với người Nga đã tăng lên”.

Nguyên nhân do Nga đã thực hiện cuộc tấn công vào đoàn xe cứu trợ Trăng lưỡi liềm đỏ của LHQ ở Syria hồi tháng trước và hành động không kích ở Aleppo.

Cường quốc phương Tây đã cáo buộc Nga và Syria phạm tội ác chiến tranh khi ném bom vào bệnh viện, giết chết dân thường và ngăn chặn các cuộc di tản y tế. Tuy vậy Nga đã bác bỏ tất cả các cáo buộc.

Hoa Kỳ đã tuyên bố hai máy bay chiến đấu của Nga đã đánh bom đoàn xe cứu trợ, nhưng Moscow phủ nhận điều này. Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận với bà Merkel qua điện thoại rằng ông sẽ ủng hộ “một phản ứng cứng rắn” nếu các quốc gia châu Âu có thể đồng ý về điều đó, FAS trích dẫn nguồn tin cho biết.

Phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt chống lại ngành công nghiệp hàng không cũng như trong các lĩnh vực có ảnh hưởng đến Bộ Quốc phòng Nga.

Cả Liên minh châu Âu và Mỹ đều đang áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và trên các lĩnh vực khác đối với Nga sau khi bán đảo Crimea, thuộc Ukraine sáp nhập nước này năm 2014 và vì sự ủng hộ của Nga đối với lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Báo tin tức tổng hợp Frankfurter cho rằng Thủ tướng Đức Merkel sẽ gặp nhiều khó khăn khi thuyết phục đảng Dân chủ Xã hội (SD), đối tác trong liên minh cầm quyền của bà cũng như các nước châu Âu khác về việc gia tăng trừng phạt Nga.

Theo tờ báo này, quyết định của bà Merkel đưa ra sau vụ tấn công vào phái đoàn nhân đạo ở Syria tháng trước mà Mỹ và phương Tây đổ lỗi cho Nga trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc này.

Trong cuộc điện đàm mới đây với Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Liên minh châu Âu tăng cường trừng phạt Nga.

Tiêu Giao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI