Nghìn lần thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' của nhà lãnh đạo lỗi lạc Cuba

26/11/2016 - 15:18

PNO - Trước đây, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro từng cho biết ông là mục tiêu bị săn lùng ám sát nhiều nhất thế giới, và theo cơ quan nghiên cứu an ninh nhà nước Cuba, có hơn 800 âm mưu ám sát ông không thành.


Ông Fidel Castro, 90 tuổi, là cựu Chủ tịch và là tượng đài của cách mạng Cuba. Ông nghỉ hưu vào năm 2008 do gặp vấn đề về sức khỏe. Cựu Chủ tịch Fidel Castro đã lãnh đạo đất nước Cuba trong gần một nửa thế kỷ trước khi chuyển giao quyền lực cho em trai Raul Castro cách đây 8 năm.

Nghin lan thoat khoi 'luoi hai tu than' cua nha lanh dao loi lac Cuba
Ông Fidel Castro, cựu Chủ tịch Cuba, biểu tượng của cách mạng Cuba và Mỹ Latinh, đã qua đời ở tuổi 90.

Trước đây, Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro từng cho biết ông là mục tiêu bị săn lùng ám sát nhiều nhất thế giới, và theo cơ quan nghiên cứu an ninh nhà nước Cuba, có hơn 800 âm mưu ám sát ông không thành.

Trong số này, có 637 âm mưu và 164 lần ám sát hụt; cựu Chủ tịch Cuba nói rằng ông là người nắm giữ kỷ lục thế giới về số lần bị ám sát trong thế kỷ 20.

“Nếu có Olympic dành cho người sống sót sau những âm mưu và ám sát hụt, tôi tin mình sẽ giành huy chương vàng”, ông Castro từng tự nhận xét. Qua 47 năm lãnh đạo Cuba, ông Castro cho rằng mình là mục tiêu ám sát của kẻ thù và đối thủ chính trị.

Pedro Etcheverry, nhà điều tra của Trung tâm nghiên cứu an ninh nhà nước Cuba cho biết trong nhiều năm gần đây các nhà nghiên cứu nước này đã thực hiện một cuộc điều tra và phát hiện ra 637 âm mưu muốn giết ông Fidel Castro bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ông Etcheverry nói cơ quan tình báo Mỹ thừa nhận vào năm 1975 rằng đã tổ chức 8 cuộc ám sát riêng lẻ nhằm hạ thủ ông Castro tính từ năm 1960 sau khi ông chấm dứt quan hệ với Washington và thiết lập mối quan hệ đồng minh cả chính trị và kinh tế với Liên Xô.

“Những kế hoạch này sẽ không bao giờ thực hiện được vì lực lượng an ninh của chúng tôi đã phá tan âm mưu của họ. Mỹ muốn sát hại ông Castro vì ông ấy là mối đe dọa cho lợi ích của Mỹ ở Cuba”, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Trung tâm nghiên cứu an ninh nhà nước Cuba cho hay.

Nghin lan thoat khoi 'luoi hai tu than' cua nha lanh dao loi lac Cuba
Ngày 26/10, Mỹ đã lần đầu tiên bỏ phiếu chống đối với nghị quyết kêu gọi Washington chấm dứt cấm vận đối với Cuba trong 25 năm.

Chuyên gia Etcheverry nói rằng Mỹ và nhóm chống Castro rất "hăng máu" trong những năm đầu cách mạng Cuba, và nhiều kế hoạch ám sát liên tục được đưa ra. Tuy nhiên, may mắn là ông Castro đều tránh được.

Tân Hoa xã dẫn những trường hợp ám sát cựu chủ tịch Cuba như giấu súng trong máy quay phim, tẩm thuốc độc vào bánh kem, bắn tỉa và bắn rốc két, tấn công hóa học nhằm loại bỏ bộ râu của ông. Một trong những vụ ám sát được biết đến nhiều là hồi năm 1971 khi ông đi thăm cựu tổng thống Chile, ông Salvador Allende.

"Trong một cuộc họp báo, CIA vào vai hai người quay phim với súng giấu bên trong camera. Vài phút trước khi ông Castro bước ra để nói chuyện với báo chí, một trong hai người này từ chối chụp hình chủ tịch Cuba và người còn lại cũng vậy", ông Etcheverry kể. Kế hoạch của họ sau đó bị bại lộ.

Hoặc một vụ khác hồi năm 1997 tại Venezuela khi vị cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro tham dự một cuộc họp thượng đỉnh. Một nhóm khủng bố lên kế hoạch sát hại ông. Kế hoạch của chúng là bắn rốc két vào máy bay chở ông khi đáp xuống sân bay. Nhưng âm mưu đã bị phá và những kẻ này đã bị bắt cùng với 2 quả rốc két, 1 súng trường cùng với súng và thuốc nổ, theo Tân Hoa xã.

Ông Etcheverry tin rằng kẻ thù của ông Fidel Castro không bao giờ từ bỏ nỗ lực loại bỏ ông cho đến khi ông Fidel chính thức nghỉ hưu vào năm 2008 để nhường quyền lãnh đạo cho người em trai Raul Castro.

Minh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI