Nghi phụ huynh đóng học phí bằng tiền giả, trường đình chỉ học sinh

19/12/2017 - 04:00

PNO - Một trường mẫu giáo tại Trung Quốc phải chính thức xin lỗi, sau khi buộc một phụ huynh ký tên lên tờ tiền dùng để thanh toán học phí vào năm tới cho con.

Trường mẫu giáo Yiner ở Beilun, một thành phố ven biển thuộc tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc, đưa ra lời xin lỗi và cho phép đứa trẻ quay trở lại học, sau khi các viên chức giáo dục của thành phố tiến hành điều tra về sai phạm trên.

Nghi phu huynh dong hoc phi bang tien gia, truong dinh chi hoc sinh
Trường mẫu giáo vì sợ tiền giả nên đã bắt phụ huynh ghi tên con mình lên tiền đóng học phí.

Người đàn ông họ Zhao nói rằng ông chấp nhận lời xin lỗi và sẽ gửi con trai đến học vào thứ Hai.

Trước đó, giáo viên ở trường mẫu giáo nhắn gia đình Zhao nộp 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 triệu đồng) để trả học phí cho năm tới vào ngày 14/12. Đặc biệt, kèm theo đó là yêu cầu ghi tên cậu bé lên tờ tiền để dễ “phân loại”.

Anh Zhao không đồng ý với phương án trên. Theo anh, luật Trung Quốc nghiêm cấm viết, vẽ lên tờ tiền cũng như cố ý làm hỏng hoặc hủy hoại chúng. Kết quả là con anh bị đình chỉ học.

Nghi phu huynh dong hoc phi bang tien gia, truong dinh chi hoc sinh
Luật Trung Quốc nghiêm cấm các hành vi viết, vẽ lên tờ nhân dân tệ.

Anh Zhao nói thêm với đài truyền hình rằng nhà trẻ nên sử dụng một máy quét để kiểm tra tiền giả hoặc cho phép chuyển khoản nếu không tin tưởng phụ huynh.

Linh La (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI