Nghi ngờ một số sản phẩm ti giả cho trẻ em có chứa hoá chất gây béo phì, ung thư

18/10/2025 - 18:04

PNO - Kết quả kiểm nghiệm mới cho thấy một số sản phẩm ti giả cho trẻ em các thương hiệu châu Âu nổi tiếng chứa bisphenol A (BPA) - hóa chất tổng hợp liên quan đến rối loạn nội tiết, béo phì và ung thư - dù được quảng cáo là không chứa BPA.

Sản phẩm ti giả dành cho trẻ em được phát hiện chứa hoá chất gây vô sinh, béo phì, rối loạn hormones. Ảnh minh họa:
Sản phẩm ti giả dành cho trẻ em được phát hiện chứa hoá chất gây vô sinh, béo phì, rối loạn hormones - Ảnh minh họa: istock

Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng dTest (Cộng hòa Séc) thông báo đã phát hiện hoá chất BPA trong các sản phẩm ti giả của 3 thương hiệu lớn gồm Philips (Hà Lan), Curaprox (Thụy Sĩ) và Sophie la Girafe (Pháp). Tuy nhiên kết quả này cũng đã gây tranh cãi.

Theo dTest, các nhà nghiên cứu đã mua 21 mẫu ti giả tại Séc, Slovenia, Hungary trên nền tảng trực tuyến Temu. Sau khi ngâm trong dung dịch mô phỏng nước bọt trẻ sơ sinh ở 37°C trong 30 phút, mẫu thử được phân tích để xác định lượng BPA. Kết quả cho thấy, 4 mẫu dương tính với BPA, trong đó sản phẩm Curaprox Baby Grow with Love có hàm lượng cao nhất là 19 microgram/kg, vượt giới hạn 10µg/kg do EU quy định.

dTest cho biết 2 sản phẩm khác là Sophie la Girafe "cao su tự nhiên" và Philips Avent Ultra Air cũng được thông báo phát hiện có chứa lần lượt 3µg/kg và 2µg/kg, dù đều gắn nhãn "BPA-free".

BPA là một hóa chất nhân tạo được sử dụng trong sản xuất nhựa, có khả năng bắt chước hormone estrogen. Các nghiên cứu trước đây cho thấy chất này có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, từ ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt đến béo phì, tiểu đường và rối loạn phát triển sinh sản. Trẻ nhỏ là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất vì cơ thể còn non nớt và các cơ quan nhạy cảm với rối loạn nội tiết.

Với kết quả trên, Curaden - công ty sản xuất Curaprox - thừa nhận phát hiện này là bất ngờ và đã chủ động thu hồi các lô hàng bị ảnh hưởng, hoàn tiền cho khách hàng.

Vulli - nhà sản xuất Sophie la Girafe - thì phủ nhận kết quả và khẳng định lượng BPA được ghi nhận "không đáng kể".

Thương hiệu Philips thì khẳng định luôn tuân thủ tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, đồng thời đã thử nghiệm lại với tổ chức kiểm định độc lập DEKRA. Kết quả xác nhận không phát hiện BPA trong toàn bộ sản phẩm.

Hiện quy định của Liên minh châu Âu về BPA trong ti giả còn thiếu thống nhất: tiêu chuẩn EN 1400 giới hạn ở mức 10µg/l, trong khi Chỉ thị An toàn đồ chơi cho phép tới 40µg/l. EU đã cấm hoàn toàn BPA trong bình sữa trẻ em từ năm 2011, mở rộng lệnh cấm này sang hộp đựng thực phẩm cho trẻ dưới 3 tuổi từ năm 2018.

Karolína Brabcová - chuyên gia tổ chức môi trường Arnika (Séc) - cho rằng: "Thật vô lý khi BPA bị cấm trong bình sữa nhưng vẫn được phép trong ti giả, sản phẩm mà trẻ ngậm hàng giờ mỗi ngày. Việc thiếu quy định nghiêm ngặt đang khiến người tiêu dùng phải gánh rủi ro".

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI