Nga: Hơn 44.000 người chết do COVID-19 trong 1 tháng

30/10/2021 - 06:56

PNO - Ngày 29/10, cơ quan thống kê nhà nước của Nga Rosstat cho biết ít nhất 44.265 người đã chết vào tháng 9 vì COVID-19 và các nguyên nhân liên quan khác.

Với hơn 44.000 trường hợp tử vong được ghi nhận trong tháng qua, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 tại Nga lên khoảng 462.000 người, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu lây lan.

chuyên gia y tế điều trị bệnh nhân trong khu vực tại đơn vị của bệnh viện lâm sàng khu vực cho những người bị bệnh do coronavirus (COVID-19) ở Tver, Nga
Bệnh nhân tại bệnh viện điều trị COVID-19 ở Tver, Nga

Theo Rosstat, con số 44.265 người mất vẫn còn thua mức đỉnh 51.044 vào tháng 7, mặc dù số ca nhiễm mới SARS-CoV2 và tử vong tăng mạnh trở lại vào nửa cuối tháng 9, thậm chí nhiều lần chạm mức kỷ lục trong tháng này khiến các nhà chức trách phải đưa ra các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Đáng lưu ý, tổng số người chết vì COVID-19 được Rosstat báo cáo gần gấp đôi con số 236.220 người do lực lượng đặc nhiệm phòng chống virus corona của Nga công bố trước đó cũng trong ngày 29/10.

Các nhà chức trách giải thích sự khác biệt này bởi thực tế là lực lượng đặc nhiệm chỉ báo cáo các trường hợp tử vong vì dịch COVID-19 hàng ngày mà không cần xác nhận thêm từ các giám định y tế, trong khi Rosstat công bố dữ liệu đầy đủ hàng tháng.

Những tuần gần đây, Nga trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu bởi đại dịch. Các nhà chức trách đã đổ lỗi cho sự gia tăng đột biến số ca nhiễm bệnh là do biến thể Delta độc lực hơn và tỷ lệ người dân tiêm chủng còn thấp.

Trước tình hình dịch bệnh trầm trọng, chính quyền Moscow đã đóng cửa hầu hết các dịch vụ không thiết yếu nhằm hạn chế sự lây lan, áp dụng từ ngày 28/10-7/11.

Minh Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI