Myanmar: Lở đất khiến hơn 30 thợ mỏ mất tích

14/08/2023 - 13:56

PNO - Vụ lở đất tại một mỏ ngọc bích ở miền bắc Myanmar khiến hơn 30 người mất tích. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được gấp rút tiến hành trong ngày 14/8.

 

Thợ mỏ, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương xem xét khu mỏ ngọc bích nơi xảy ra tai nạn sạt lở đất ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, Myanmar ngày 13/8 - Ảnh: AP
Thợ mỏ, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương xem xét khu mỏ ngọc bích nơi xảy ra tai nạn sạt lở đất ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, Myanmar ngày 13/8 - Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra ở Hpakant, một thị trấn miền núi hẻo lánh tại bang Kachin - cách thành phố lớn nhất của Myanmar, Yangon, khoảng 950km về phía bắc. Khu vực này là tâm điểm của các mỏ ngọc bích lớn nhất và đắt giá nhất thế giới.

Trưởng nhóm cứu hộ địa phương điều phối các nỗ lực tìm kiếm nói với hãng tin AP rằng, hơn 30 thợ mỏ đang đào ngọc bích đã bị cuốn xuống hồ khi trận lở đất xảy ra gần làng Manna vào khoảng 15g30 ngày 13/8 (giờ địa phương).

Người này cho biết, đất đá cùng các mảnh vỡ từ một số khu mỏ gần ngôi làng đã trượt xuống vách đá dài 304m, về phía hồ nước bên dưới và cuốn theo những người thợ mỏ trên đường đi.

Ông cho biết 34 người đã được xác nhận mất tích và các đội cứu hộ địa phương đang tìm kiếm lòng hồ vào ngày 14/8. Ông cho biết 8 thợ mỏ bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương.

Một thợ mỏ giấu tên cho biết, 3 đồng nghiệp của anh bị đất đá cuốn xuống hồ khi đang đào ngọc. Hầu hết nạn nhân là nam giới.

Những vụ tai nạn tương tự thường xảy ra ở quy mô nhỏ hơn và không gây nhiều chú ý tại Myanmar.

Các nạn nhân thường là những người khai thác độc lập, định cư gần những đống đất khổng lồ bị bỏ lại sau quá trình khai thác bằng máy móc hạng nặng của các công ty khai thác mỏ.

Họ nhặt nhạnh những mảnh ngọc bích còn sót lại và thường làm việc, sinh sống trong những hố khai thác cũ bị bỏ hoang, dưới chân những gò đất không ổn định.

Hầu hết những người nhặt ngọc là người di cư không đăng ký từ các khu vực khác.

Vào tháng 7/2020, ít nhất 162 người chết trong 1 vụ lở đất ở cùng khu vực, trong khi 1 vụ tai nạn sạt lở vào tháng 11/2015 khiến 113 người chết.

Khu vực mỏ ngọc nơi xảy ra vụ tai nạn sạt lở đất ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, Myanmar - Ảnh: AP
Khu vực mỏ ngọc nơi xảy ra vụ tai nạn sạt lở đất ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, Myanmar - Ảnh: AP

Tấn Vĩ (theo AFP, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI