Mỹ xác nhận 50 triệu ca COVID-19, California tái bắt buộc mang khẩu trang

14/12/2021 - 12:09

PNO - Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến nay đã có tổng cộng 50 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Mỹ.

Theo dữ liệu do Trung tâm Khoa học Hệ thống và Kỹ thuật của Đại học Johns Hopkins tổng hợp, toàn cầu đã có hơn 5,3 triệu người đã chết vì căn bệnh này, trong đó có hơn 798.000 là người Mỹ.

Riêng ngày 13/12, Mỹ đã chạm mốc 50 triệu ca nhiễm COVID-19. Với con số này, Hoa Kỳ vẫn là nước có ca nhiễm cao nhất thế giới, chiếm gần 1/5 trong tổng số 270,5 triệu trường hợp trên toàn cầu.

Một bệnh nhân COVID-19 nặng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt
Một bệnh nhân COVID-19 nặng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hiện có khoảng 60,8% dân số nước này được tiêm chủng đầy đủ. Nhưng theo một báo cáo từ Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng, hôm 13/12 cho biết, tuần qua đã có thêm 164.000 trẻ em  ở ở quốc gia này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tăng 24% so với tuần đầu tháng 12.  Các trường hợp nhiễm COVID-19 ở trẻ em được các chuyên gia đánh giá là "cực kỳ cao".

Cho đến nay, 21 triệu trẻ em Mỹ từ 5 đến 17 tuổi - khoảng 39,6% - đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng tiếp tục cảnh báo cần phải thu thập thêm dữ liệu về hậu quả lâu dài của đại dịch đối với trẻ em, bao gồm các tác động đến sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần.

Ngày 13/12, chính quyền bang California thông báo sẽ khôi phục quy định mang khẩu trang trong không gian kín bắt đầu từ ngày 15/12/2021 đến 15/1/2022.

California cũng đang thắt chặt các hạn chế đối với những người không được tiêm chủng tại các sự kiện lớn. Tại các sự kiện có hơn 1.000 người, bất kỳ ai chưa tiêm chủng phải xuất trình bằng chứng về xét nghiệm kháng nguyên âm tính trong vòng 24 giờ hoặc xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ.

Thảo Nguyễn (theo ABC News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI