Mỹ thể hiện "cái uy của ông lớn", thách thức Triều Tiên thử hạt nhân lần 6

09/10/2016 - 09:41

PNO - Đây như một hành động thể hiện "cái uy ủa ông lớn" của phía Nhà Trắng, trong bối cảnh Triều Tiên đang bị nghi ngờ có khả năng thực hiện vụ bắn hạt nhân lần 6.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 8/10 đã kêu gọi Triều Tiên ngừng thực hiện thêm các hành động khiêu khích hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh thế giới sẽ “không sợ hãi” trước bất kỳ hành động nào của Bình Nhưỡng.

Bà Power được dẫn lời phát biểu với báo giới ngay sau khi tới Hàn Quốc rằng các nước đang chờ xem hành động tiếp theo của Triều Tiên sau khi nước này thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9/9 vừa qua.

My the hien
Mỹ thể hiện "cái uy của ông lớn", thách thức Triều Tiên thử hạt nhân lần 6

Bà nhấn mạnh: “Việc này phải chấm dứt. Chúng ta không hề sợ hãi trước hành động của Chính phủ Triều Tiên".

Trong những ngày tới, bà Power dự kiến sẽ gặp nhiều nhà hoạch định chính sách chủ chốt của nước chủ nhà và chia sẻ quan điểm về các cuộc thương lượng hiện nay, để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể ra một nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân nói trên.

Đây như một hành động thể hiện "cái uy ủa ông lớn" của phía Nhà Trắng, trong bối cảnh Triều Tiên đang bị nghi ngờ có khả năng thực hiện vụ bắn hạt nhân lần 6.

Triều Tiên gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân, có thể chuẩn bị cho lần thử thứ 6 nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao Động vào 10/10.

Vệ tinh tình báo phát hiện một chiếc xe tải cỡ lớn tại lối vào của một trong những đường hầm tại cổng phía bắc bãi thử Punggye-ri, nơi một quả bom hạt nhân có thể được kích nổ, Daily Star hôm nay đưa tin.

Ảnh vệ tinh cũng ghi nhận hoạt động gia tăng tại cổng phía Nam bãi thử Punggye-ri. Trang web chuyên về Triều Tiên 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn cho biết họ thu được hình ảnh hai chiếc xe tải nhỏ tại cổng phía Nam, bên cạnh đó là một nhóm người Triều Tiên, được cho là đang làm việc hoặc bảo trì các hoạt động liên quan tới hạt nhân.

"Hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại từ hôm 1/10 cho thấy có hoạt động liên tục ở cả ba đường hầm phức hợp, có thể được dùng làm nơi thử hạt nhân", thông báo của 38 North cho biết.

Suy đoán về việc Triều Tiên "ấn nút đỏ" đang tăng lên bởi Bình Nhưỡng sẽ kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động cầm quyền vào 10/10.

Triều Tiên đang cố gắng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo. Vài tháng qua, Bình Nhưỡng cũng đã thử bắn một số tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Nếu kết hợp được hai yếu tố này, Triều Tiên có thể khởi động một cuộc tấn công hạt nhân từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Triều Tiên cũng được cho là đã tiến hành đóng tàu ngầm lớn nhất vào đầu tuần này.

Tiêu Giao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI