Mỹ ký thỏa thuận hòa bình với Taliban

01/03/2020 - 06:02

PNO - Thỏa thuận có thể dẫn đến việc Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng.

Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt vào ngày 29/2,sau gần 20 năm chiến tranh. Thỏa thuận này có thể giúp quân đội Mỹ rời khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng.

Thỏa thuận cũng mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các phe phái trong nội bộ Afghanistan nhằm chấm dứt một trong những cuộc nội chiến kéo dài nhất trên thế giới.

Taliban đã đồng ý cắt đứt quan hệ với al-Qaida và các nhóm khủng bố quốc tế khác, và ngồi xuống đàm phán hòa bình với những người Afghanistan, bao gồm cả một chính phủ mà họ luôn tố cáo là con rối của Mỹ. Đổi lại, Washington sẽ bắt đầu rút quân theo từng giai đoạn.

Tấn Vĩ (Theo Guardian) Đại diện đặc biệt của Mỹ cho hòa giải Afghanistan - Zalmay Khalilzad, và người đồng sáng lập Taliban - Mullah Abdul Ghani Baradar, ký thỏa thuận hòa bình ở thủ đô Doha của Qatar.
Tấn Vĩ (Theo Guardian) Đại diện đặc biệt của Mỹ cho hòa giải Afghanistan - Zalmay Khalilzad, và người đồng sáng lập Taliban - Mullah Abdul Ghani Baradar, ký thỏa thuận hòa bình ở thủ đô Doha của Qatar.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ cắt giảm xuống còn 8.600 binh sĩ trong 135 ngày tới và 5 căn cứ cũng đóng cửa. Nếu cả hai bên giữ đúng cam kết, tất cả các lực lượng quân sự Mỹ có thể sẽ rời Afghanistan vào mùa xuân năm 2021, mặc dù Washington được cho là muốn giữ các nhà hoạt động tình báo trên mặt đất, tiếp tục chiến đấu với ISIS và al-Qaida.

Hai bên đã ký hiệp ước sau một tuần “giảm bạo lực” trên chiến trường.

Nội chiến - nhiều lần lặp lại - đã xé nát Afghanistan trong hơn 40 năm. Với phần lớn dân số dưới 30 tuổi, điều đó có nghĩa là hầu hết người dân không biết gì ngoài xung đột suốt toàn bộ cuộc sống của họ. 

Nhưng cũng có mối lo ngại rộng rãi về việc Mỹ có thể sử dụng thỏa thuận này để rút lui khỏi Afghanistan, bất kể tình trạng chiến tranh. 

Tấn Vĩ (Theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI