Mỹ ghi nhận trung bình hơn 100.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

08/08/2021 - 07:02

PNO - Quan chức y tế lo ngại số ca mắc COVID-19, nhập viện và tử vong sẽ tiếp tục tăng cao nếu nhiều người Mỹ còn chưa chịu tiêm vắc xin. 

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Rochelle Walensky cho biết trên CNN: “Tình hình cho thấy nếu chúng tôi không tiêm chủng cho mọi người, chúng tôi có thể ghi nhận lên đến vài trăm ngàn ca mỗi ngày, tương tự như đợt tăng đột biến vào đầu tháng 1”.

Mỹ đã mất khoảng 9 tháng để vượt mốc trung bình 100.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày vào tháng 11/2020, trước khi đạt đỉnh 250.000 ca/ngày vào đầu tháng 1/2021. Các trường hợp mắc COVID-19 đã chạm đáy vào tháng 6, trung bình khoảng 11.000 ca/ngày, nhưng chỉ 6 tuần sau con số lại nhảy vọt lên hơn 107.000 ca. 

Trong vài ngày qua, mỗi ngày tại đây ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, hầu hết là ở đối tượng chưa được tiêm chủng.

Số ca mắc COVID-19 và tỷ lệ bệnh nhân nhập viện tăng nhanh tại Mỹ trong vài tuần qua.
Số ca mắc COVID-19 và tỷ lệ bệnh nhân nhập viện tăng nhanh tại Mỹ trong vài tuần qua

Số người nhập viện và tử vong cũng đang tăng, mặc dù vẫn ở dưới mức đỉnh vào đầu năm nay. Theo CDC, hơn 44.000 người Mỹ đang nhập viện vì COVID-19, tăng 30% trong một tuần và tăng gần gấp bốn lần so với tháng 6. 

Trong khi đó, Đại học Johns Hopkins cho biết số ca tử vong trung bình 7 ngày qua đã tăng từ 270 trường hợp/ngày trong hai tuần trước lên gần 500 người/ngày vào ngày 6/8. Số người tử vong đạt đỉnh cao nhất khoảng 3.500 người/ngày vào tháng 1. 

Tình hình tái bùng dịch đặc biệt nghiêm trọng ở các bang miền Nam nước Mỹ, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất toàn quốc và hệ thống y tế quá tải khi số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng 50% lên mức trung bình hàng ngày 17.600 ca từ 11.600 ca của tuần trước.

CDC cho biết thêm, Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee và Kentucky chiếm hơn 41% số ca nhập viện mới của quốc gia.

Alabama và Mississippi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước với chỉ hơn 35% dân số được chủng ngừa đầy đủ. Thậm chí Alabama còn có hơn 65.000 liều vắc xin bị lãng phí vì hết hạn.

Tính đến nay, 50% người dân Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ và hơn 70% người lớn đã được tiêm ít nhất một liều.

Minh Hương (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI