Mỹ ghi nhận ca tử vong thứ 2 do bệnh đậu mùa khỉ

14/09/2022 - 06:27

PNO - Mỹ vừa công bố ca tử vong thứ 2 liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ, trong bối cảnh số ca nhiễm đã giảm mạnh.

 

Bác sĩ kiểm tra các vết lở loét cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ
Bác sĩ kiểm tra các vết lở loét cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ

Cơ quan y tế địa phương cho biết, ca tử vong mới nhất là một bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng ở Los Angeles, đã phải nhập viện để điều trị. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ chi tiết về vụ việc.

Sau ca tử vong mới nhất, các chuyên gia khuyến cáo những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng nghi ngờ mình mắc đậu mùa khỉ nên nhanh chóng đi khám và điều trị sớm.

Trước đó, Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ ở Texas. Mặc dù nói rằng bệnh nhân tử vong do suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, nhưng các nhà chức trách vẫn đang điều tra tác động của bệnh đậu mùa khỉ đối với nguyên nhân tử vong.

Tính đến nay, Mỹ đã báo cáo khoảng 22.000 ca mắc đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát dịch bệnh toàn cầu, bắt đầu từ tháng 5. Sau đợt bùng dịch dữ dội, các ca nhiễm mới đã giảm mạnh kể từ giữa tháng 8 nhờ các chiến dịch phân phối hàng trăm ngàn liều vắc xin.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI