Mỹ chuẩn bị làn sóng áp thuế mới lên hàng loạt quốc gia

12/03/2026 - 13:11

PNO - Chính phủ Mỹ đang điều tra thương mại 15 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), nhằm dọn đường cho làn sóng áp thuế nhập khẩu mới.

“Chính sách vẫn không thay đổi”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh siêu cấp Úc ở thủ đô Washington, Mỹ - Ảnh: Leigh Vogel/ The Age
“Chính sách vẫn không thay đổi” - Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh siêu cấp Úc ở thủ đô Washington, Mỹ - Ảnh: Leigh Vogel/ The Age

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các cuộc điều tra mới nhất sẽ tập trung vào tình trạng dư thừa công suất và sản xuất của nước ngoài. Tình trạng này được cho là nguyên nhân dẫn đến thặng dư thương mại kéo dài với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ đang nằm trong tầm ngắm điều tra của Washington bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Na Uy, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Mexico, Nhật Bản và Ấn Độ.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết các mức thuế quan diện rộng trước đó của Tổng thống Donald Trump là trái luật.

Dù vậy, ông Greer khẳng định cách tiếp cận về thuế quan của chính phủ sẽ không thay đổi, mà chỉ chuyển hướng sang sử dụng các công cụ khác.

Vị quan chức này bảo vệ các chính sách bảo hộ, nhấn mạnh rằng thuế quan và sự hỗ trợ của nhà nước là điều kiện cần thiết để vực dậy ngành sản xuất và nền tảng công nghiệp cốt lõi của Mỹ.

Ông cũng cho rằng các đồng minh nên ủng hộ điều này để Mỹ có thể duy trì sức mạnh thực hiện các chiến dịch quân sự toàn cầu.

Bên cạnh cuộc điều tra diện rộng trên, giới chức Mỹ cũng ra tín hiệu sẽ tiếp tục mở các cuộc điều tra nhắm vào những vấn đề gây tranh cãi khác.

Các lĩnh vực sắp bị đưa vào tầm ngắm bao gồm thuế dịch vụ kỹ thuật số, định giá dược phẩm, quyền tiếp cận thị trường hải sản và gạo, ô nhiễm đại dương, cũng như việc thực thi lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức.

Riêng cuộc điều tra về lao động cưỡng bức dự kiến sẽ sớm bắt đầu và có thể bao trùm tới khoảng 60 quốc gia.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, ông Trump đã sử dụng Đạo luật Thương mại để áp dụng mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% trên toàn cầu trong vòng 150 ngày.

Dù ông từng tuyên bố trên mạng xã hội sẽ nâng mức thuế này lên 15%, nhưng đến nay Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa chính thức thực thi việc điều chỉnh.

Phía Mỹ đặt mục tiêu hoàn tất các cuộc điều tra thương mại mới trước khi thời hạn 150 ngày của mức thuế tạm thời kết thúc. Theo nhận định từ giới chuyên gia, việc áp đặt các mức thuế mới là kết quả gần như chắc chắn, bởi Washington kiên quyết không để các nước khác giải quyết bài toán dư thừa công suất bằng cách xuất khẩu sang Mỹ.

Linh La (theo The Age)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI