Mỹ chính thức buông xuôi, chấp nhận để Nga "ngồi chiếu trên" ở Syria?

13/12/2016 - 06:30

PNO - Sau hàng loạt hành động nhằm "vớt vát" danh dự vì bị Nga làm cho lép vế ở mặt trận Syria, mới đây, Hoa Kỳ đã có động thái cho thấy thái độ "buông xuôi", chấp nhận thua cuộc.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin độc quyền từ ba lãnh đạo phe nổi dậy cho biết, phe này vừa nhận được một lá thư nêu đề xuất từ tất cả các bên liên quan cuộc chiến, trong đó có cả Mỹ, đề nghị phe nổi dậy rút khỏi Aleppo theo hành lang an toàn mà Nga đã tạo ra cho dân thường.

“Họ gửi chúng tôi một bức thư, họ nói rằng để giữ an toàn cho người dân... chúng tôi có thể rời đi theo một con đường danh dự đến bất kỳ nơi nào chúng tôi muốn, và phía Nga hứa công khai rằng sẽ không chặn đường. Chúng tôi chưa trả lời” – một lãnh đạo phe nổi dậy trả lời câu hỏi liệu Mỹ hay Nga có liên lạc với phe nổi dậy sau khi hai nước này hội đàm tại Geneva.

Theo đề xuất, các tay súng phe nổi dậy có thể mang theo vũ khí hạng nhẹ. Một khi đề xuất được thống nhất, việc phe nổi dậy rút khỏi Aleppo sẽ được thực hiện trong 48 tiếng, cùng với sự giám sát của LHQ.

My chinh thuc buong xuoi, chap nhan de Nga
Mỹ chính thức buông xuôi, chấp nhận để Nga "ngồi chiếu trên" ở Syria?

Các tay súng nổi dậy thuộc nhóm Jabhat Fateh al-Sham - hậu duệ của nhóm Nusra Front vốn từng thuộc Al-Qaeda trước khi tách ra hồi tháng 7 – sẽ phải đi về tỉnh Idlib. Các tay súng nổi dậy khác có thể chọn các điểm đến khác, có thể đi về gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ở đông bắc Aleppo.

Nếu như thông tin kia hoàn toàn chính xác thì đây giống như một động thái buông xuôi, chấp nhận thua cuộc của Hoa Kỳ trên mặt trận Syria sau hàng loạt nỗ lực nhằm "cứu vãn" danh dự.

Trái với động thái này, trước đó, ngày 21/11, trang mạng xã hội Twitter của nhóm phiến quân nổi dậy đăng tải một bức ảnh chụp cảnh thành viên của tổ chức này sử dụng tổ hợp tên lửa TOW của Mỹ. Sau đó không lâu, nhóm “ôn hòa” này tiếp tục công bố cả video khẳng định điều này. Việc làm này của phía Hoa Kỳ vấp phải sự phản đối của nhiều bên liên quan, đặc biệt là Moskova vì nó sẽ làm cảnh hưởng đến việc gỡ những nút thắt xung đột ở Syria.

Sau đó không lâu, Hoa Kỳ lại cố tình "bóc mẽ" và nghi ngờ chiến công của điện Kremlin. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Hoa Kỳ thấy khó để tin tưởng tuyên bố của Nga rằng sẽ có những gói viện trợ nhân đạo một cách an toàn đến thành phố của Aleppo, Syria.

"Với tình hình bạo lực đang diễn ra mạnh mẽ ở Aleppo, rất khó để tin tưởng khẳng định của Nga rằng con đường để cung cấp viện trợ đến Aleppo là an toàn cho những nhóm tình nguyện", quan chức này nghi ngờ.

Tuy nhiên, phía Nga đã nhanh chóng phủ nhận thông tin trên, cho biết thỏa thuận về vấn đề này vẫn chưa đạt được, đàm phán ở Geneva vẫn tiếp tục tranh luận về lộ trình rút quân của phe nổi dậy.

Trong ngày 11-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga đang nỗ lực tạo các điều kiện cần thiết để người dân rời khỏi Aleppo. “Chuyện phe nổi dậy rút khỏi Aleppo là một vấn đề khác, thỏa thuận về chuyện này vẫn chưa thống nhất, chủ yếu vì Mỹ khăng khăng các điều khoản không thể chấp nhận được” – hãng tin RIA (Nga) dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov.

Chính phủ Syria chưa bình luận. Đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura cũng không bình luận về thông tin này.

Nhiều nhà ngoại giao không lạc quan khả năng phe nổi dậy sẽ chấp nhận đề xuất này. Nói với Reuters, một nhà ngoại giao phương Tây từng làm việc ở Syria cho rằng phe nổi dậy sẽ không có lòng tin vào việc Nga và chính phủ Syria chừa cho họ đường thoát an toàn.

Trong khi đó, tính đến ngày 11-12, quân chính phủ Syria đang tiếp tục thắng thế ở đông Aleppo. Bom và pháo hạng nặng tiếp tục nã xuống các khu vực phe nổi dậy kiểm soát ở đông Aleppo. Tiếng súng giao tranh vẫn thường xuyên nổ ra giòn giã.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (Anh) cho biết đã có 120.000 dân thường rời đông Aleppo trong những ngày qua, nhưng hiện vẫn còn hàng chục ngàn người kẹt lại.

Tiêu Giao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI