Bà Melania lặng lẽ ở "hậu phương", bằng lòng để Ivanka thay thế mình trong Nhà Trắng

10/12/2016 - 19:09

PNO - Bên cạnh ông Trump đã có cô con gái tài năng Ivanka cùng ông "chiến đấu" nơi tiền tuyến nên bà Melania có thể thoải mái đóng vai trò là một "hậu phương" thầm lặng nhưng vững chắc.

Sau khi thông tin bà Melania sẽ không vội chuyển vào Nhà Trắng luôn sau khi ông Trump đắc cử đã làm cho không ít nhiều người đoán già đoán non vậy vị trí đệ nhất phu nhân sẽ do ai đảm đương? Tất nhiên, không ai khác chính là cô con gái tài giỏi của nhà Trump, Ivanka.

Thường được Donald Trump gọi là đứa con ông cưng nhất, Ivanka cũng được giới chuyên gia đánh giá là nhân vật quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, với những lời kêu gọi ấm áp và hợp lý với cử tri.

Ba Melania lang le o
Bà Melania "nhẫn nhịn" để Ivanka sẽ thay thế mình làm "đệ nhất phu nhân"

Xuyên suốt chiến dịch tranh cử của ông Trump, Ivanka xuất hiện còn nhiều hơn người vợ hiện tại của ông, bà Melania Trump. Cô luôn có mặt trong các cuộc vận động tranh cử của cha mình dù là ở những vùng xa xôi nhất kể cả ngay cả khi cô đang mang bầu.

“Chiến dịch tranh cử của ông Trump trở nên thoải mái hơn khi sử dụng hình ảnh con gái ông để lan truyền các thông điệp đi, hơn là vợ ông”, tạp chí Vanity Fair từng viết về Ivanka.

Chuyện cô con gái uy lực của ông Trump đã không còn xa lạ gì đối với người dân Mỹ bởi ngay sau khi đắc cử, thay vì cho đệ nhất phu nhân Melania tham dự những cuộc gặp mặt, điện đàm với những nhà cầm quyền của các quốc gia thì ông luôn chọn cô con gái tài giỏi của mình.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có cuộc gặp dài 90 phút tại Tháp Trump, Manhattan, New York, ngày 17/11. Đây là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên của ông Trump với một lãnh đạo nước ngoài kể từ khi đắc cử.

Ba Melania lang le o
Cô con gái tài giỏi luôn sát cnahs bên ông Trump trên chính trường

Hình ảnh do phía chính phủ Nhật Bản công bố cho thấy Ivanka Trump, con gái Trump, cùng chồng, Jared Kushner, cũng có mặt trong cuộc gặp. Hai vợ chồng Ivanka còn đứng trao đổi với Thủ tướng Abe, theo AFP. Ivanka và Kusher, đều 35 tuổi, là các cố vấn quan trọng cho Trump, đắc cử tổng thống sau chiến thắng trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton ngày 8/11.

Ngay sau đó ít lâu, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cho biết con gái Ivanka của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tham gia vào các cuộc điện đàm của cha mình.

"Trên điện thoại, tôi cũng đã trò chuyện với con gái của Trump. Tôi biết cô ấy (Ivanka) từ hồi cô gái ấy mới sinh ra", tổng thống Macri trả lời nhật báo Asashi Shimbun của Nhật Bản hôm 21/11.

Chính vì sự giỏi giang cũng như quyền lực của mình, rất có thể Ivanka sẽ thay mẹ kế của mình làm đệ nhất phu nhân trong bốn năm nắm quyền của ông Trump. Theo quan điểm báo chí, chính cô, chứ không phải là vợ của Trump, bà Melania, trong bốn năm tới sẽ là "đệ nhất phu nhân" đích thực của Hoa Kỳ. Thậm chí, trang tin Quartz thậm chí còn đề nghị Ivanka làm “Đệ nhất phu nhân”.

Ngược lại, không có hứng thú với chính trị, bà Melania dường như không bao giờ lên tiếng về chuyện chính trường của chồng mình. Người ta hiếm khi thấy bà xuất hiện bên cạnh ông Trump trong suốt quá trình chạy đua. Người ta chỉ thấy, cứ mỗi lần chồng hứng chịu những lời chỉ trích của dư luận, không có những bài tuyên bố rầm rộ, đanh thép như cô con gái Ivanka, bà chỉ âm thầm bênh vực chồng một cách nhẹ nhàng trong những bài phỏng vấn.

Ba Melania lang le o
ngược lại bà Melania luôn là hậu phương vững chắc

Hiện tại, chỉ còn hơn 1 tháng nữa ông Trump sẽ chính thức nhậm chức, khi đại gia đình này nô nức chuyển vào Nhà Trắng hoặc chuyển đến Washington để chung vui thì bà vẫn lặng lẽ ở lại New York lo cho cậu út bé bỏng khỏi bị gián đoạn việc học.

Dù chồng là một tỷ phú nhất nhì nước Mỹ, cũng sắp trở thành người đứng đầu Hoa Kỳ, người ta vẫn thấy bà Melania tự mình đưa đón con đi học, tận tay chăm sóc con mà không cần bất kỳ người bảo mẫu nào.

Chính sự mạnh mẽ quá mức của Ivanka đã khiến cho hình ảnh của mẹ kế trở nên lu mờ trong mắt mọi người. Trên thực tế, Melania cũng là một người rất tài năng. Trước đây, vợ Tổng thống đắc cử Mỹ từng theo học chuyên ngành văn học và nghệ thuật ở trường đại học, nhưng bỏ dở giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Sau khi kết hôn với Donald Trump vào năm 2005, Melania chủ yếu tập trung kinh doanh lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Bà có dòng sản phẩm trang sức mang tên mình. Và ít ai biết "đệ nhất phu nhân thầm lặng" này có thể nói thông thạo tới 5 thứ tiếng.

Có vẻ như, bên cạnh ông Trump đã có cô con gái tài năng Ivanka cùng ông "chiến đấu" nơi tiền tuyến nên bà Melania có thể thoải mái đóng vai trò là một "hậu phương" thầm lặng nhưng vững chắc.

Tiêu Giao (Theo news.com.au)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI