Mỹ cắt giảm thuế đối với các bưu kiện nhỏ của Trung Quốc từ 120% xuống 54%

13/05/2025 - 15:48

PNO - Việc cắt giảm thuế quan cho các món hàng giá trị thấp hay “de minimis” đánh dấu sự hạ nhiệt hơn nữa của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hoạt động mua sắm các gói hàng nhỏ đã bùng nổ trong những năm gần đây khi người tiêu dùng Mỹ tận dụng các ứng dụng mua sắm giá rẻ như Shein và Temu - Ảnh: BLOOMBERG
Hoạt động mua sắm các gói hàng nhỏ đã bùng nổ trong những năm gần đây khi người tiêu dùng Mỹ tận dụng các ứng dụng mua sắm giá rẻ như Shein và Temu - Ảnh: BLOOMBERG

Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm thuế đối với các bưu kiện nhỏ được gửi từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đến Mỹ từ 120% xuống 54%, vài giờ sau khi Washington và Bắc Kinh đồng ý tạm dừng chiến tranh thương mại trong 90 ngày.

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp giảm hơn một nửa mức thuế, vốn được đưa ra vào đầu tháng 5/2025 để đóng lỗ hổng "de minimis" cho phép hàng hóa giá trị thấp được gửi đến Mỹ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nhập khẩu nào.

Việc miễn trừ - lấy từ cụm từ tiếng Latin có nghĩa là "ít quan trọng" - có nghĩa là các mặt hàng được gửi từ nước ngoài qua đường bưu điện có giá trị dưới 800 USD có thể vào Mỹ mà không phải chịu bất kỳ khoản kiểm tra tối thiểu nào. Điều này thúc đẩy sự gia tăng của các công ty thời trang nhanh gửi hàng hóa từ Trung Quốc như Shein và Temu.

Vào tháng 2/2025, tổng thống Mỹ đã có động thái đóng lỗ hổng này, áp dụng mức thuế 120% giá trị của bất kỳ gói hàng nào đến từ Trung Quốc hoặc mức phí cố định là 100 USD kể từ ngày 2 tháng 5.

Mức thuế quan đó hiện sẽ giảm xuống còn 54% kể từ ngày 14/5. Mức phí cố định thay thế là 100 đô la sẽ vẫn được giữ nguyên nhưng sẽ không tăng lên 200 đô la vào tháng 6/2025 như dự kiến.

Thông báo được đưa ra sau khi ông Trump ca ngợi "sự thiết lập lại hoàn toàn" trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc khi hai nước đồng ý giảm tổng mức thuế quan đối với nhau. "Họ đã đồng ý mở cửa Trung Quốc" - ông Trump tuyên bố tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng vào ngày 12/5.

Chính sách thương mại de minimis được đưa ra vào những năm 1930 để cho phép du khách trở về Mỹ mang theo hàng hóa có giá trị lên tới 5 USD mà không cần khai báo với hải quan. Chính sách này đã trở thành mục tiêu chỉ trích ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Dân chủ và Cộng hòa.

Số lượng hàng hóa vào Mỹ theo cách này đã tăng vọt trong những năm gần đây và hơn 90% tất cả các gói hàng đều đến thông qua de minimis. Trong số đó, khoảng 60% đến từ Trung Quốc, dẫn đầu là các nhà bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng như Temu và Shein.

Một số người chỉ trích đây là một lỗ hổng cho phép các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc tràn vào Mỹ và làm suy yếu các ngành công nghiệp của Mỹ, đồng thời đóng vai trò là vỏ bọc cho việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp như fentanyl.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI