Iran công bố các yêu cầu của Mỹ và đưa ra 5 điều kiện tiên quyết

17/05/2026 - 20:24

PNO - Ngày 17/5, Hãng thông tấn Fars của Iran công bố 5 yêu cầu cốt lõi mà Mỹ được cho là đã đưa ra nhằm đáp lại các đề xuất đàm phán từ Tehran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang dù đã có lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ảnh 3 Ảnh lớn Hình ảnh đường phố nơi cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh ở Tehran, Iran, ngày 12 tháng 5 năm 2026. (Ảnh của AA)
Hình ảnh đường phố nơi cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh ở Tehran, Iran - Ảnh: AA

5 đề xuất của Mỹ và 5 điều kiện phản bác của Iran

Theo Fars, phía Mỹ yêu cầu Iran chuyển giao 400 kg uranium làm giàu cao (HEU) cho Washington, đồng thời chỉ duy trì hoạt động của một cơ sở hạt nhân duy nhất. Mỹ cũng được cho là không chấp nhận chi trả bất kỳ khoản bồi thường chiến tranh nào, từ chối giải phóng ngay cả 25% tài sản bị phong tỏa của Iran và gắn việc chấm dứt chiến sự trên các mặt trận với kết quả của tiến trình đàm phán.

Các nhà phân tích được Fars dẫn lời nhận định Washington đang tìm cách đạt được thông qua ngoại giao những mục tiêu mà họ không thể đạt được bằng biện pháp quân sự. Theo các đánh giá này, ngay cả khi Iran chấp nhận toàn bộ các điều kiện nói trên, nguy cơ Mỹ và Israel tiếp tục hành động quân sự vẫn tồn tại.

5 yêu cầu của Mỹ gồm những nội dung chính bao gồm: Mỹ sẽ không chi trả bất kỳ khoản bồi thường hay thiệt hại chiến tranh nào; Iran phải chuyển giao khoảng 400 kg uranium làm giàu cao (HEU) cho Mỹ; Tehran chỉ được phép duy trì hoạt động của một tổ hợp cơ sở hạt nhân duy nhất; Mỹ không chấp nhận giải phóng, kể cả một phần, các tài sản bị phong tỏa của Iran; Việc chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận sẽ phụ thuộc vào kết quả hoàn tất đàm phán.

Đáp lại, Tehran được cho là đã đưa ra 5 điều kiện tiên quyết nhằm xây dựng lòng tin trước khi nối lại bất kỳ cuộc đàm phán nào, gồm: Chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Lebanon; Dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt chống Iran; Giải phóng các khoản tiền và tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài; Bồi thường những thiệt hại chiến tranh mà Iran phải gánh chịu; Công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Nhà báo Sara Massoumi dẫn các nguồn tin được mô tả là đáng tin cậy cho biết Iran đã chuyển lập trường của mình tới phía Pakistan sau khi nhận được các đề xuất thông qua Islamabad với vai trò trung gian hòa giải.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh nếu bị tấn công

Trong khi đó, giới chức quân sự Iran tiếp tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn nhằm vào Washington. Chuẩn tướng Shahram Iranshahr, người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran, tuyên bố bất kỳ hành động quân sự mới nào của Mỹ sẽ kéo theo “những đòn giáng mạnh mẽ và nghiêm trọng hơn”.

Ông nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự chống Iran, các lực lượng và tài sản của Washington trong khu vực sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công “bất ngờ và dữ dội như bão táp”.

Ở mặt trận ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei cũng chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và Israel, cáo buộc hai nước phá hoại các nỗ lực ngoại giao và gây bất ổn cho các tuyến đường năng lượng chiến lược trong khu vực.

Ông Baqaei cho rằng Washington đang áp dụng “châm ngôn khét tiếng của Goebbels”, ám chỉ việc “cáo buộc người khác về chính những gì mình đang làm”. Theo ông, Mỹ và Israel đã “tạo ra sự tàn phá rồi gọi đó là hòa bình”.

Thảo Nguyễn (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI