Ông Trump yêu cầu Iran phải sớm chấp nhận thỏa thuận hòa bình

18/05/2026 - 08:25

PNO - Ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, yêu cầu Tehran nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận hòa bình, nếu không, nước này có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trump đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đối với Iran chấp nhận thỏa thuận hòa bình
Ông Trump đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đối với Iran, buộc họ phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Đối với Iran, đồng hồ đang tích tắc, và họ nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì nữa. Thời gian là điều cốt yếu”.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang kể từ khi Mỹ và Israel mở các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Cuộc xung đột kéo dài đã làm rung chuyển khu vực Trung Đông, đồng thời đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Chiến sự cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu trong thời bình. Bên cạnh đó, xung đột còn lan rộng sang Lebanon, nơi các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp diễn bất chấp các nỗ lực ngừng bắn.

Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah, yêu cầu phải có một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Lebanon trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình toàn diện nào với Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng vẫn rơi vào bế tắc khi Tehran từ chối chấp nhận những điều kiện do Washington đưa ra.

Một quan chức quân đội Israel cho biết Hezbollah đã phóng khoảng 200 quả đạn vào lãnh thổ Israel và các vị trí quân sự của nước này trong cuối tuần qua, dù Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon thông báo các cuộc không kích mới của Israel tại miền nam Lebanon hôm 17/5 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Theo giới chức Lebanon, hơn 2.900 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát, bao gồm khoảng 400 người kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 17/4.

Về tiến trình đàm phán, truyền thông Iran cho biết Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất hòa bình của Tehran.

Hãng thông tấn Fars đưa tin Washington đưa ra danh sách 5 yêu cầu, trong đó có việc Iran chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân hoạt động và phải chuyển kho uranium làm giàu cấp cao cho Mỹ.

Ngoài ra, Mỹ cũng bị cho là từ chối giải phóng ít nhất 25% tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài, cũng như không chấp nhận bồi thường các thiệt hại mà Iran phải gánh chịu trong chiến tranh.

Hãng thông tấn Mehr nhận định việc Washington không đưa ra “những nhượng bộ hữu hình” nhưng vẫn muốn đạt được các mục tiêu chưa thể thực hiện bằng biện pháp quân sự có thể khiến tiến trình đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc.

Tình hình bất ổn cũng lan sang các quốc gia khác trong khu vực. Giới chức Abu Dhabi cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hỏa hoạn gần một nhà máy điện hạt nhân, song không gây thương vong hay rò rỉ phóng xạ.

Các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq và lực lượng Houthi ở Yemen hiện đều sở hữu máy bay không người lái có khả năng tác chiến, làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ tiếp tục lan rộng.

Trong nỗ lực ngoại giao, Pakistan đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 17/5 đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Tehran.

Sau cuộc gặp, ông Ghalibaf cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đang khiến toàn bộ Trung Đông rơi vào bất ổn. Ông cũng chỉ trích vai trò của Mỹ trong khu vực, cho rằng sự hiện diện của Washington không mang lại an ninh mà ngược lại còn làm gia tăng bất ổn.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI