Malaysia tranh cãi trẻ em liên quan đến hiếp dâm nên bị trừng phạt hay được bảo vệ

24/09/2025 - 16:10

PNO - Theo Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển Cộng đồng Malaysia cho biết, những trẻ em tham gia vào các mối quan hệ tình dục "đồng thuận" ở tuổi vị thành niên nên được hướng dẫn, phục hồi và bảo vệ thay vì bị trừng phạt.

Trẻ em liên quan đến hiếp dâm theo luật định xứng đáng được bảo vệ chứ không phải bị trừng phạt
Trẻ em xứng đáng được bảo vệ chứ không phải bị trừng phạt dù bất kể xảy ra vấn đề gì - Ảnh: Elxel

Ngày 21/9, cảnh sát trưởng Kelantan Yusoff Mamat đã phát biểu gây tranh cãi rằng các cô gái trong mọi trường hợp có quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên dù là "đồng thuận" cũng nên bị buộc tội.

Nhận xét này đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi ở Malaysia. Nhiều người cho rằng quan điểm này là sai về mặt đạo đức và kêu gọi xin lỗi. Nghị sĩ Tebrau Jimmy Puah lập luận rằng cảnh sát trưởng đã hiểu sai luật và Văn phòng Ủy viên Trẻ em nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp tiếp cận tập trung vào phục hồi, hướng dẫn trong các trường hợp liên quan đến trẻ vị thành niên thay vì cứ dùng luật ra đe dọa.

Ngày 24/9, Bộ trưởng Nancy Shukri cho biết trong một tuyên bố rằng tất cả trẻ em, bất kể giới tính, phải có cơ hội học hỏi từ những sai lầm và xây dựng lại cuộc sống mà không phải chịu gánh nặng kỳ thị hoặc chấn thương lâu dài.

"Khi còn nhỏ, chúng nên được tạo cơ hội và không gian để học hỏi từ những sai lầm, chữa lành và xây dựng lại cuộc sống của mình mà không bị gánh nặng bởi sự kỳ thị hoặc chấn thương lâu dài.

Điều này phải được xem xét bằng cách tính đến sự phát triển cảm xúc, nhận thức và xã hội của trẻ. Do đó, trọng tâm chính của bộ về vấn đề này là cung cấp tư vấn, giáo dục và hỗ trợ có cấu trúc để đảm bảo hạnh phúc và tương lai của trẻ", bà nói.

Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng người lớn có trách nhiệm chính là hướng dẫn và bảo vệ trẻ em, và trong mọi trường hợp, người lớn không được bóc lột, lạm dụng trẻ.

"Trong trường hợp chứng minh được sự bóc lột hoặc lạm dụng, Chính phủ sẽ đảm bảo rằng luật pháp được thực thi nghiêm ngặt đối với thủ phạm", bà nói.

"Mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Con đường phía trước không phải là thông qua trừng phạt, mà là thông qua sự chăm sóc, hướng dẫn và bảo vệ" - bà nói thêm.

Trọng Trí (theo the star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI