Liên Hợp Quốc: Lừa đảo trực tuyến đang lan rộng như căn bệnh ung thư

21/04/2025 - 14:25

PNO - Ngày 21/4, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết các tổ chức tội phạm châu Á đứng sau ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ đô la đang mở rộng hoạt động trên toàn cầu. Sau các cuộc truy quét ở Đông Nam Á, giờ nó chuyển sang cả Nam Mỹ và Châu Phi.

Những tội phạm lừa đảo ở Đông Nam Á bị truy quét
Những tội phạm lừa đảo ở Đông Nam Á bị truy quét

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết, các mạng lưới tội phạm xuất hiện ở Đông Nam Á trong những năm gần đây đã lừa đảo, mua bán hàng trăm ngàn người, và ép họ đi lừa đảo những nạn nhân khác trên khắp thế giới, đã phát triển thành một ngành công nghiệp toàn cầu và ngày càng tinh vi.

Cơ quan này cho biết, ngay cả khi các chính phủ Đông Nam Á tăng cường trấn áp, các tổ chức tội phạm đã di chuyển ra khỏi khu vực và lan ra khắp thế giới.

“Nó lan rộng như ung thư. Các nhà chức trách xử lý nó ở một khu vực, nhưng gốc rễ không bao giờ biến mất; chúng chỉ đơn giản là di cư” - John Wojcik - một nhà phân tích khu vực của UNODC - cho biết.

Theo ước tính của UNODC, có hàng trăm trang trại lừa đảo quy mô lớn trên khắp thế giới tạo ra hàng chục tỉ đô la lợi nhuận hàng năm. Cơ quan này kêu gọi các quốc gia hợp tác và tăng cường nỗ lực để phá vỡ hoạt động tài trợ của các băng đảng.

“Ngành công nghiệp lừa đảo mạng khu vực... đã vượt trội hơn các loại tội phạm xuyên quốc gia. Vì nó có khả năng mở rộng quy mô dễ dàng và có thể tiếp cận hàng triệu nạn nhân trực tuyến, mà không cần phải di chuyển hoặc buôn bán như hàng hóa bất hợp pháp mà cần phải qua biên giới” - Wojcik cho biết.

Chỉ riêng Hoa Kỳ đã báo cáo thiệt hại hơn 5,6 tỉ đô la do lừa đảo tiền điện tử vào năm 2023, bao gồm hơn 4 triệu đô la trong các vụ lừa đảo tình cảm nhằm tống tiền những người thường là người già và dễ bị tổn thương.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar đã tiến hành trấn áp các hoạt động lừa đảo tại các khu vực hỗn loạn ở biên giới Thái Lan - Myanmar. Thái Lan đã cắt điện, nhiên liệu và cung cấp internet cho các khu vực có hoạt động lừa đảo.

Nhưng các tổ chức tội phạm đã chuyển hoạt động tới những vùng xa xôi nhất, dễ bị tổn thương nhất ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Lào, Myanmar và Campuchia...

Ngoài ra, cơ quan Liên hợp quốc cho biết các tổ chức tội phạm đã mở rộng sang Nam Mỹ, tìm cách tăng cường hoạt động rửa tiền và hợp tác ngân hàng ngầm với các băng đảng ma túy Nam Mỹ.

Cơ quan này cho biết, họ ngày càng mở rộng hoạt động ở châu Phi, bao gồm Zambia, Angola và Namibia, cũng như ở Đông Âu bao gồm cả Georgia.

Theo cơ quan này, các băng đảng cũng nhanh chóng đa dạng hóa lực lượng lao động của mình, tuyển dụng người từ hàng chục quốc tịch, phản ánh cách ngành này lừa đảo mục tiêu trên toàn cầu, và tìm cách trốn tránh các nỗ lực chống buôn người.

"Đã có công dân của hơn 50 quốc gia - từ Brazil đến Nigeria, Sri Lanka và Uzbekistan - đã được giải cứu trong các cuộc đàn áp gần đây ở biên giới Thái Lan - Myanmar. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn lan rộng ra toàn cầu.

Trọng Trí (theo UN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI