Lầu Năm Góc tăng cường sản xuất 39 triệu khẩu trang N95

12/04/2020 - 18:42

PNO - Lầu Năm Góc cho biết họ đang sử dụng thẩm quyền của mình theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) để tăng cường cung cấp mặt nạ chống độc N95 - thiết bị cần thiết để bảo vệ các nhân viên chăm sóc y tế, giải quyết tình trạng thiếu hụt tại Mỹ.

Trung tá Mike Andrew cho biết: Quân đội sẽ chi 133 triệu đô la để tăng cường sản xuất khẩu trang N95, để đạt hơn 39 triệu khẩu trang trong 90 ngày tới.

Đạo luật Sản xuất Quốc phòng được phê duyệt năm 1950, cho phép Tổng thống Mỹ chỉ đạo các công ty tư nhân sản xuất hàng hóa cần thiết, đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia cấp bách. Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc sử dụng đạo luật này từ thời Chiến tranh Triều Tiên để giải quyết tình trạng cấp thiết do dịch COVID-19 gây ra.

Trước đó, ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) nhằm tăng nguồn cung các thiết bị chống dịch COVID-19 như máy thở và khẩu trang N95.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/3/2020.
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/3/2020

Đầu tuần này, Nhà Trắng và Công ty 3M đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, 3M sẽ nhập khẩu 166,5 triệu khẩu trang N95 trong 3 tháng tới để hỗ trợ nhân viên y tế tại Hoa Kỳ.

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để mua thêm mặt nạ N95 từ công ty. Ông cũng yêu cầu tạm dừng xuất khẩu mặt nạ sang Canada và một số nước Mỹ Latinh mà 3M là nhà cung cấp chính.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ cũng đã viện dẫn yêu cầu General Mootorrs Corporation (GM) chế tạo máy thở cần thiết để điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 bị bệnh nặng, mặc dù hãng xe Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu chế tạo máy thở vào giữa tháng 4.

Hôm 8/4, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã ký hợp đồng trị giá 489 triệu đô la để sản xuất 30.000 máy thở với GM, đồng thời tiếp tục công bố bản hợp đồng khác có giá trị 646,7 triệu đô la cùng công ty điện tử đa quốc gia Hà Lan Philips để sản xuất 43.000 máy thở.

Tính đến tối 12/4, Hoa Kỳ ghi nhận 20.608 người chết và 530.006 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI