Lãnh đạo Al-Qaeda nói ông Morsi "bỏ rơi" thánh chiến

03/08/2013 - 20:13

PNO - PNO - Ngày 2/8, Al-Qaeda đã lên án việc lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi, nhưng đồng thời cũng đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Ai Cập bị lật đổ đã cố gắng "lấy lòng Mỹ" bằng cách từ bỏ cuộc thánh chiến.

Lanh dao Al-Qaeda noi ong Morsi  

Áp phích lớn ủng hộ Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ trong công viên phía trước Đại học Cairo ở Giza - Ảnh: AP

Ông Ayman al-Zawahri đưa ra ý kiến trên trong 15 phút tin nhắn âm thanh Internet cuối ngày thứ Sáu, đây là phát biểu lần thứ hai trong tuần này của ông.
 
Ông nói, Tổng thống Morsi - bị lật đổ trong một cuộc đảo chính ngày 3/7, sau khi hàng triệu người xuống đường phản đối chính quyền - đã trở thành mục tiêu bị các âm mưu thế tục, các đạo hữu Kito giáo và quân đội Ai Cập bị Mỹ hoá, gắn cho cái mác Hồi giáo cực đoan.
 
Tuy nhiên, ông cũng lên án Tổ chức Anh em Hồi giáo của ông Morsi đã "cố gắng hết sức mình để lấy lòng Mỹ và thế tục "bằng cách từ bỏ "cuộc thánh chiến", theo cách gọi của Al-Qaeda có nghĩa là đấu tranh vũ trang. 
 
Ông Morsi là tổng thống bầu cử tự do đầu tiên của Ai Cập.
 
Tính xác thực của tin nhắn không thể được xác nhận một cách độc lập, nhưng nó được đăng trên một trang web của chiến binh Hồi giáo thường được Al-Qaeda sử dụng.
 
THANH HIỀN (Theo AP)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI