Làn sóng phá sản trong nhóm người cao tuổi gia tăng ở Hàn Quốc

12/03/2026 - 16:22

PNO - Chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ đang đẩy nhiều người cao tuổi tại Seoul vào vòng xoáy nợ nần, thậm chí buộc phải tuyên bố phá sản khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Phần lớn khoản nợ của người cao tuổi bắt nguồn từ các chi phí sinh hoạt cơ bản tăng cao - Ảnh: Unsplash
Phần lớn khoản nợ của người cao tuổi bắt nguồn từ các chi phí sinh hoạt cơ bản tăng cao - Ảnh: Unsplash

Theo báo cáo công bố ngày 10/3 của Trung tâm Tư vấn Phúc lợi Tài chính Seoul, người từ 60 tuổi trở lên hiện chiếm đa số trong các hồ sơ xin phá sản cá nhân tại thành phố này. Trong năm ngoái, 6 trên 10 người tìm đến trung tâm để được hỗ trợ phá sản thuộc nhóm tuổi từ 60 trở lên.

Báo cáo dựa trên phân tích 1.192 hồ sơ phá sản hợp lệ được nộp. Trong đó, nhóm tuổi 60 chiếm tỷ lệ cao nhất với 36,5%, tiếp theo là nhóm 50 tuổi với 25,1% và người từ 70 tuổi trở lên chiếm 21,5%. Tính chung, những người từ 50 tuổi trở lên chiếm tới 83,1% tổng số đơn phá sản.

Một trong những nguyên nhân chính khiến người cao tuổi rơi vào khủng hoảng tài chính là thu nhập không đủ đáp ứng chi phí sinh hoạt hàng ngày. Báo cáo cho thấy 79,5% các khoản nợ phát sinh từ chi phí cơ bản như ăn ở, sinh hoạt, nhà ở và y tế.

Nhiều người cao tuổi bước vào tuổi nghỉ hưu với nguồn thu nhập hạn chế, trong khi chi phí nhà ở và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Tình trạng này khiến không ít người rơi vào tình trạng ''phá sản khi nghỉ hưu''.

Ngoài áp lực chi phí, tình trạng thất nghiệp hoặc việc làm bấp bênh cũng là vấn đề lớn đối với người cao tuổi. Hơn 84% người nộp đơn phá sản không có việc làm và tỷ lệ này tăng lên 88,2% trong nhóm từ 60 tuổi trở lên.

Ngay cả những người vẫn còn đi làm cũng chủ yếu là lao động thời vụ hoặc công việc ngắn hạn, không có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, 70,4% người nộp đơn là hộ gia đình một người, phản ánh thực tế nhiều người cao tuổi tại các đô thị lớn phải sống một mình và thiếu sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Bệnh tật cũng là yếu tố khiến nhiều người rơi vào khủng hoảng tài chính. 30,2% các trường hợp phá sản có liên quan đến chi phí điều trị hoặc nhập viện, tăng đáng kể so với những năm trước.

Theo báo cáo, tổng số nợ trung bình của mỗi người nộp đơn phá sản là 287 triệu won. Riêng nhóm từ 60 tuổi trở lên gánh khoản nợ trung bình lên tới 394 triệu won, cho thấy gánh nặng tài chính đặc biệt lớn đối với người cao tuổi.

Trong bối cảnh dân số Hàn Quốc đang già hóa nhanh chóng, thực trạng này được xem là một thách thức ngày càng lớn đối với hệ thống an sinh xã hội của nước này.

Gia Vũ (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI