Người trẻ Hàn Quốc ngày gánh nặng áp lực chăm sóc người già

24/02/2026 - 16:36

PNO - Ở tuổi đáng lẽ phải đến giảng đường, tìm kiếm công việc, không ít người trẻ tại Hàn Quốc lại bị ''mắc kẹt'' trong vòng xoáy chăm sóc người thân ốm đau.

Họ trở thành những người chăm sóc bất đắc dĩ, đánh đổi học tập, sự nghiệp và cả tuổi trẻ chỉ để ở bệnh viện mỗi ngày - Ảnh: Chosun
Họ trở thành những người chăm sóc bất đắc dĩ, đánh đổi học tập, sự nghiệp và cả tuổi trẻ chỉ để ở bệnh viện mỗi ngày - Ảnh: Chosun

''Có lần tôi đang ở bệnh viện chăm mẹ thì nhận được tin nhắn từ một người bạn. Bạn ấy hỏi nếu tôi bỏ môn học vì phải chăm mẹ, liệu có thể nhường chỗ đăng ký lớp đó cho bạn hay không. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đang đi trên một con đường hoàn toàn khác với bạn bè'' - Im - một nữ sinh đại học chia sẻ. Không lâu sau đó, cô quyết định bỏ học.

Những người trẻ như Im được gọi là thanh thiếu niên chăm sóc người thân - nhóm đối tượng phải trực tiếp chăm sóc cha mẹ hoặc ông bà mắc bệnh nặng, đồng thời gánh luôn trách nhiệm mưu sinh cho gia đình. Chính phủ Hàn Quốc ước tính có khoảng 100.000 người trẻ thuộc nhóm này, song một số nghiên cứu độc lập cho rằng con số thực tế có thể lên tới 600.000.

Cái giá mà họ phải trả không chỉ là thời gian hay sức lực, mà là tương lai. Trong khi bạn bè đồng trang lứa miệt mài học tập, tìm việc và tích lũy kinh nghiệm, nhiều người trẻ chăm sóc người già buộc phải từ bỏ giảng đường hoặc trì hoãn con đường sự nghiệp để lo viện phí, sinh hoạt phí và việc chăm sóc dài hạn. Giáo dục và nghề nghiệp vốn là ''chiếc thang'' quan trọng giúp thay đổi cuộc đời, nhưng khi mất đi cơ hội đó, họ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn nghèo khó kéo dài.

Số liệu từ cuộc điều tra năm 2023 cho thấy, trung bình mỗi tháng người trẻ chăm sóc người thân phải chi khoảng 620.000 won chỉ riêng cho việc chăm sóc cha mẹ hoặc ông bà. Thời gian chăm sóc trung bình kéo dài hơn 46 tháng (gần 4 năm). Trong 4 năm ấy, cuộc sống của người trẻ gần như bị đóng băng, không học tập trọn vẹn, không sự nghiệp ổn định, không thời gian cho bản thân.

Bi kịch của nhóm người trẻ này từng khiến xã hội Hàn Quốc bàng hoàng với vụ việc được gọi là ''án mạng do chăm sóc'' tại Daegu năm 2021. Một người con trai ngoài 20 tuổi, không đủ khả năng chi trả viện phí cho người cha bị xuất huyết não, đã đưa cha về nhà tự chăm sóc. Áp lực tài chính và tinh thần kéo dài khiến anh suy sụp, cuối cùng dẫn đến cái chết thương tâm của người cha.

Các nghiên cứu cho thấy mức độ trầm cảm mà nhóm này phải đối mặt cũng cao gấp 7 lần so với người bình thường. Tuy vậy, sự hỗ trợ dành cho họ vẫn còn hạn chế. Trong khảo sát năm 2023, nhu cầu được người trẻ chăm sóc người thân nêu ra nhiều nhất là hỗ trợ sinh kế (75,6%), tiếp theo là hỗ trợ y tế (74%) và hỗ trợ nghỉ ngơi, giảm tải chăm sóc (71,4%).

Giới chuyên gia cảnh báo, nếu không có chính sách can thiệp kịp thời, Hàn Quốc có nguy cơ hình thành một ''thế hệ bị bỏ lại phía sau'' - những người trẻ đã hy sinh tương lai cá nhân để chăm sóc người già, nhưng lại không được bảo vệ đủ để tự đứng vững khi gánh nặng chăm sóc kết thúc.

Vấn đề không còn là câu chuyện riêng của từng gia đình, mà là thách thức xã hội gắn liền với già hóa dân số và sự mong manh của hệ thống an sinh.

Gia Vũ (theo Chosun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI