Người Hàn Quốc ít hài lòng với cuộc sống, tỷ lệ tự tử không ngừng tăng

05/03/2026 - 18:01

PNO - Mức độ hài lòng trung bình với cuộc sống của người dân Hàn Quốc trong năm 2025 không có sự thay đổi so với năm trước, trong khi tỷ lệ tự tử tiếp tục gia tăng. Đây là những số liệu đáng chú ý trong báo cáo thường niên về chất lượng cuộc sống do Statistics Korea công bố ngày hôm nay.

Một người đi dạo quanh khu phố Jongno ở trung tâm Seoul vào ngày 3 tháng 3 năm 2021. [NEWS1]
Mức độ hài lòng về cuộc sống của người Hàn Quốc không thay đổi

Theo báo cáo, mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân đạt 6,4 điểm trên thang 10. Tuy nhiên, sự khác biệt về thu nhập cho thấy ảnh hưởng rõ rệt đến cảm nhận về chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, các hộ gia đình có thu nhập thấp nhất, với mức thu nhập hàng tháng dưới 1 triệu won (khoảng 680 USD), ghi nhận mức độ hài lòng thấp nhất, chỉ 5,8 điểm. Trong khi đó, những hộ gia đình có thu nhập từ 3 triệu won trở lên mỗi tháng đạt mức hài lòng từ 6,4 đến 6,5 điểm, gần tương đương với mức trung bình của toàn dân.

Báo cáo cũng dẫn số liệu từ một nghiên cứu riêng do United Nations Sustainable Development Solutions Network công bố nhằm so sánh mức độ hài lòng với cuộc sống của người Hàn Quốc với các quốc gia thành viên khác của các nước nằm trng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Kết quả cho thấy Hàn Quốc xếp thứ 33 trong số 38 quốc gia OECD về mức độ hài lòng trung bình với 6,04 điểm, thấp hơn mức trung bình của OECD là 6,5 điểm.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận một xu hướng đáng lo ngại khi tỷ lệ tự tử tiếp tục tăng. Trong năm 2025, số vụ tự tử trên 100.000 người đạt 29,1, tăng 1,8 trường hợp so với năm trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ này tăng và cũng là mức cao nhất kể từ năm 2011, khi cả nước ghi nhận 31,7 vụ tự tử trên 100.000 người.

Ngoài ra, mức độ cảm xúc tiêu cực trung bình của người dân cũng gia tăng. Trên thang điểm 10, chỉ số này tăng 0,7 điểm so với năm trước, lên 3,8 điểm.

Yếu tố tuổi tác cũng được cho là có ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc tiêu cực. Theo khảo sát, những người từ 60 tuổi trở lên có mức cảm xúc tiêu cực cao nhất, trong khi nhóm tuổi 20 ghi nhận mức thấp nhất.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI