Khám sức khỏe miễn phí: Người dân bất ngờ với bệnh bị bỏ quên

08/04/2026 - 06:20

PNO - Nghĩ bản thân khỏe mạnh, đến khi được khám sức khỏe miễn phí, không ít người dân bất ngờ khi bác sĩ thông báo mắc bệnh huyết áp, tim mạch, bệnh hô hấp… phải uống thuốc và tái khám định kỳ.

Không có triệu chứng, tưởng bản thân khỏe

Đó là tâm trạng của không ít người dân khi nhận được kết quả khám tầm soát bệnh miễn phí được triển khai tại 64 phường, xã ngày 5/4 theo kế hoạch của UBND TPHCM.

Người dân tại xã Bình Hưng đăng ký khám tầm soát miễn phí - Ảnh do Bệnh viện Nhân dân Gia Định cung cấp
Người dân tại xã Bình Hưng đăng ký khám tầm soát miễn phí - Ảnh do Bệnh viện Nhân dân Gia Định cung cấp

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ khám sàng lọc ung thư cổ tử cung và tư vấn sức khỏe, chị P.T.D. - 45 tuổi, ở xã Thạnh An - bị phát hiện có bất thường, cần kiểm tra thêm. Chị được bác sĩ hướng dẫn cách theo dõi bệnh, quy trình đến bệnh viện khám, chẩn đoán.

6 tháng trước, chị hay bị đau âm ỉ vùng bụng, kinh nguyệt không đều nhưng chỉ mua thuốc giảm đau uống chứ chưa đi khám. “Bác sĩ nói tôi không được chần chừ nữa, bởi có nhiều nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Bác sĩ cũng đã lưu hồ sơ của tôi rồi, sau khi sắp xếp công việc, tôi sẽ đến Bệnh viện Từ Dũ để khám chuyên sâu. May mà lần này có đoàn bác sĩ về khám miễn phí, nếu để lâu chắc sẽ khó điều trị và tốn kém lắm” - chị D. chia sẻ. Ngoài chị D., các bác sĩ bệnh viện cũng phát hiện thêm 5 trường hợp gặp bất thường cần được chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp.

Nghĩ bản thân khỏe mạnh, ông L.V.C. - sinh năm 1965, ở xã Bình Hưng - chỉ đến điểm khám khi được cán bộ tại xã và con trai thuyết phục. Ông nói: “Hơn 60 năm nay, tôi chưa từng nằm viện. Tôi làm việc chân tay không biết mệt nên nói với con chừa suất khám cho người khác. Khi biết ai cũng được khám miễn phí thì tôi đi khám cho vui”. Không ngờ, bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát hiện ông C. bị cao huyết áp, chỉ số đường huyết cảnh báo bệnh đái tháo đường, cần phải theo dõi, tầm soát định kỳ. Riêng với cao huyết áp, ông phải uống thuốc và tái khám theo hướng dẫn.

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng phát hiện và xử trí kịp thời nhiều ca bệnh. Như trường hợp ông P.V.B. - sinh năm 1954 - bị dị vật kim loại bay vào mắt phải cách lúc khám bệnh 1 tuần. Ông có đến phòng khám để lấy dị vật nhưng vẫn còn cảm giác cộm xốn. Qua kiểm tra bằng đèn sinh hiển vi, bác sĩ xác định vẫn còn một mảnh dị vật nhỏ nằm trên giác mạc, liền xử lý lấy dị vật cho ông. Đồng thời, ông B. cũng được cấp thuốc nhỏ mắt và hẹn tái khám để theo dõi.

Khuyến khích người dân chủ động tầm soát sức khỏe

Bệnh viện Từ Dũ cho biết, đoàn đã tổ chức khám tầm soát bệnh cho gần 500 lượt phụ nữ và người cao tuổi tại các xã Thạnh An, Cần Giờ và Đất Đỏ. Tại xã Thạnh An và Đất Đỏ, đoàn tập trung khám phụ khoa, sàng lọc ung thư cổ tử cung và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cần thiết. Riêng tại xã Cần Giờ, chương trình được mở rộng thêm khám nội khoa và cấp phát thuốc cho người cao tuổi. Bệnh viện đã sử dụng các trang thiết bị hiện đại như sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo; thực hiện được hơn 100 ca phát hiện 6 ca bất thường cần được chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp.

Còn bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã khám cho 250 người dân tại xã Bình Hưng. Không chỉ dừng lại ở khám lâm sàng, người dân còn được thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm, đo huyết áp, tầm soát ung thư tuyến tiền liệt cho nam giới… Với mục tiêu phát hiện sớm bệnh, đặc biệt ở người cao tuổi, chương trình đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung chuyên sâu.

Theo Sở Y tế TPHCM, chỉ trong ngày đầu khám sức khỏe miễn phí cho người dân, chương trình ghi nhận 13.799 lượt người tham gia. Kết quả có 8.784 trường hợp được phát hiện có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế. Cụ thể, 4.206 người được khuyến nghị quản lý, theo dõi tại trạm y tế, trong khi 4.578 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Ngành y tế thành phố ghi nhận người thuộc nhóm bệnh mạn tính chiếm tỉ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám. Trong đó 3.434 trường hợp cần theo dõi tại tuyến cơ sở và 2.904 trường hợp phải chuyển tuyến. Ở nhóm tầm soát ung thư, trong tổng số 1.180 lượt khám, có 341 trường hợp cần tiếp tục chẩn đoán chuyên sâu.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, việc đưa bác sĩ và kỹ thuật chuyên sâu về tuyến cơ sở nhằm tăng khả năng phát hiện sớm bệnh, đồng thời từng bước chuyển từ khám chữa bệnh thụ động sang chủ động quản lý sức khỏe. Vì vậy, số lượng người dân được phát hiện bệnh trong buổi khám miễn phí không thực sự bất ngờ. Bởi mọi người chưa có thói quen chủ động tầm soát bệnh, chỉ đến bệnh viện khi đã xuất hiện nhiều triệu chứng, hoặc bản thân không thể chịu đựng được nữa.

Ngành y tế TPHCM đặt mục tiêu trong năm 2026, toàn bộ gần 15 triệu người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất 1 lần, và có thể đi khám ở bất kỳ cơ sở y tế nào mà không cần phụ thuộc nơi cư trú. “Chiến lược khám miễn phí cho người dân thành phố giúp phát hiện sớm các bệnh mạn tính tiềm ẩn, chủ động lập hồ sơ theo dõi sức khỏe liên tục, giảm gánh nặng điều trị cho gia đình cũng như hệ thống y tế. Song song đó, nhân viên y tế tư vấn sức khỏe thường xuyên để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của chủ động chăm sóc sức khỏe, nhất là khám sức khỏe định kỳ mỗi năm” - ông Tăng Chí Thượng nói.

Thí điểm khám bệnh tận nhà bằng “túi y tế thông minh”

Cùng với tầm soát sức khỏe miễn phí, từ ngày 7/4, ngành y tế thành phố cũng đã bắt đầu thí điểm mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tại một số khu vực xa trung tâm, ở các trạm y tế xã điểm Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ và Hiệp Phước.

Theo đó, nhân viên y tế chủ động đến từng hộ gia đình, ưu tiên người cao tuổi, để thăm khám và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Mỗi nhân viên y tế được trang bị “túi y tế thông minh”, có thể đo huyết áp, SpO2 (nồng độ ô xy trong máu), làm xét nghiệm nhanh để phát hiện sớm các bệnh mạn tính phổ biến. Sau thăm khám, kết quả sẽ được cập nhật ngay vào hệ thống quản lý sức khỏe, giúp bác sĩ theo dõi liên tục mà người dân không cần đi lại nhiều.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho hay: “Với cách làm này, nếu cần thiết, bác sĩ tuyến cơ sở cũng có thể kết nối từ xa với chuyên gia tuyến trên để tư vấn thêm. Người dân vì thế vẫn được khám đúng quy trình nhưng thuận tiện hơn rất nhiều”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI