Làm theo bài thuốc dân gian, cụ bà Trung Quốc nuốt 8 con ếch sống

08/10/2025 - 20:11

PNO - Một cụ bà 82 tuổi ở Trung Quốc đã gây sốc khi nuốt 8 con ếch sống do làm theo một phương thuốc dân gian để điều trị chứng đau lưng.

Tiêu thụ ếch sống có thể dẫn đến nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn, đồng thời chúng cũng có thể chứa độc tố có thể dẫn đến chóng mặt, nhịp tim không đều hoặc tê liệt. Ảnh: Douyin
Ăn ếch sống có thể dẫn đến nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn, đồng thời ếch cũng có thể chứa độc tố dẫn đến chóng mặt, nhịp tim không đều hoặc tê liệt. Ảnh: Douyin

Ngày 7/10, truyền thông đưa tin, một người phụ nữ 82 tuổi họ Zhang đã được đưa đến một bệnh viện ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang do đau bụng dữ dội.

Khi bác sĩ đến thăm khám, người con trai của bà Zhang đã cho biết: "Mẹ tôi đã ăn 8 con ếch sống. Bây giờ cơn đau nhói đã khiến bà không thể đi lại được".

Theo gia đình, bà Zhang bị thoát vị đĩa đệm trong một thời gian dài. Vì thế, khi nghe một bài thuốc dân gian cho rằng nuốt ếch sống có thể giúp giảm đau lưng, bà nhờ người nhà bắt một số con ếch sống về cho mình, mà không tiết lộ lý do vì sao.

Sau khi gia đình mua được vài con ếch, dù nhỏ hơn lòng bàn tay, bà Zhang đã không ngần ngại nuốt sống tất cả. Ngày đầu tiên bà nuốt 3 con. Ngày thứ 2 bà nuốt 5 con.

Ban đầu, bà cảm thấy hơi khó chịu trong dạ dày, nhưng những ngày tiếp theo, các cơn đau tăng dần. Sau đó, bà Zhang mới thú thật việc nuốt ếch sống cho gia đình biết. Ngay lập tức, người nhà đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, các bác sĩ đã tiến hành khám sức khỏe cho bà Zhang. Họ loại trừ khả năng có khối u, nhưng lại tìm thấy sự gia tăng đáng kể các tế bào oxyphil, một dấu hiệu của các bệnh khác nhau như nhiễm ký sinh trùng và rối loạn máu. Các xét nghiệm tiếp theo xác nhận rằng Zhang đã bị nhiễm ký sinh trùng.

"Nuốt phải ếch sống đã làm hỏng hệ tiêu hóa của bệnh nhân, và một số ký sinh trùng đã xuất hiện trong cơ thể bà ấy, bao gồm cả sparganum" - một bác sĩ của bệnh viện thông báo với giới truyền thông.

Sau khi được bác sĩ điều trị, 2 tuần sau bà Zhang đã được xuất viện.

Các trường hợp "chữa bệnh theo bài thuốc dân gian" như của Zhang không phải là hiếm. Gần đây, một bé gái 6 tháng tuổi, cũng ở tỉnh Chiết Giang, được chẩn đoán bị ngộ độc chì vì mẹ cô bé thường xuyên sử dụng một phương pháp dân gian, học được từ internet, là ngâm tay trong chất lỏng chì axetat để điều trị bệnh chàm.

Bác sĩ Wu Zhongwen của bệnh viện Hàng Châu cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều trường hợp có biểu hiện tương tự trong những năm gần đây. Bên cạnh việc nuốt ếch, một số bệnh nhân còn ăn mật rắn sống hoặc mật cá, hoặc bôi da ếch lên da của chính họ".

Theo bác sĩ Wu, hầu hết những bệnh nhân này là người cao tuổi, ít tiết lộ với gia đình về các vấn đề sức khỏe của mình. Họ chỉ tìm kiếm điều trị y tế tại bệnh viện khi tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI