Gen Z ngồi yên không làm gì để... chữa lành

08/10/2025 - 14:48

PNO - “Ngồi không còn khó hơn tôi tưởng” - câu nói này đang gây bão TikTok khi nhiều bạn trẻ Gen Z tham gia trào lưu “rawdogging boredom”, hay còn gọi là ngồi yên, không làm gì cả.

Rowan
Tiktoker Rowan ngồi yên không làm gì để cải thiện khả năng tập trung, hạn chế sử dụng điện thoại - Ảnh chụp màn hình

Trong thời đại mà ai cũng dán mắt vào điện thoại, Gen Z lại chọn cách tự ''giải độc tinh thần'' đó là không mạng xã hội, không nhạc, không ngủ, chỉ ngồi yên, nhìn vào khoảng không và để đầu óc nghỉ ngơi.

Trào lưu này bắt đầu trên máy bay, khi nhiều bạn trẻ quay video thử thách bản thân ngồi yên suốt chuyến bay mà không chạm vào điện thoại. Sau đó, nó lan rộng khắp TikTok và được nhiều người hưởng ứng như cách để chữa lành tâm trí trong thời đại số.

Một TikToker tên Rowan, người chuyên làm nội dung về năng suất, đã thử ''ngồi không'' 1 tiếng mỗi ngày để cải thiện khả năng tập trung. Anh chia sẻ: ''Tôi nhận ra mình luôn cần điện thoại hay game để có cảm giác hứng thú. Nhưng khi ép mình không làm gì, tôi thấy đầu óc tự do hơn.''

Rowan thú nhận: ''Chỉ ngồi yên thôi mà khó kinh khủng. Nhưng sau vài ngày, tôi bắt đầu quen. Giờ tôi không còn cần mang điện thoại đi khắp nơi nữa.''

Sau một tuần, Rowan cho biết anh làm việc tập trung hơn, dành thời gian cho bạn bè và gia đình nhiều hơn. ''Tôi cảm thấy sống thật với hiện tại hơn, thay vì cứ kiểm tra điện thoại mỗi vài giây'' - anh nói.

Người xem TikTok của anh cũng tỏ ra thích thú, gọi thử thách này là ''trị liệu tâm lý'', có người thì cho rằng cách làm này thật nhàm chán, buồn tẻ.

Theo tiến sĩ Stacey Rosenfeld, nhà tâm lý học tại New York, việc học cách chịu đựng sự buồn chán giúp con người phát triển khả năng sáng tạo và tập trung hơn.

Còn bác sĩ Carl Marci, tác giả và nhà tâm thần học, cho biết: ''Khi trẻ con buồn chán, chúng bắt đầu nghĩ ra trò chơi mới, trò chuyện với người khác, và sáng tạo hơn. Chính sự buồn chán giúp trí tưởng tượng được kích hoạt.''

Một nghiên cứu của Đại học Texas A&M cũng khẳng định rằng cảm giác chán nản là tín hiệu tự nhiên thôi thúc con người tìm kiếm trải nghiệm mới và phát triển bản thân.

Trong một thế giới lúc nào cũng bận rộn, Gen Z đang chứng minh rằng đôi khi, việc tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân là… không làm gì cả. Không cần điện thoại, không cần kế hoạch, chỉ cần cho tâm trí được nghỉ. Biết đâu, từ sự buồn chán ấy, ta lại tìm thấy cảm hứng mới cho cuộc sống.

Gia Vũ (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI