Iran tuyên bố đang “chờ đợi” bộ binh Mỹ, các cường quốc khu vực họp khẩn tại Pakistan

29/03/2026 - 20:16

PNO - Ngày 29/3, Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông và các cường quốc khu vực nhóm họp tại Pakistan nhằm tìm cách chấm dứt xung đột kéo dài hơn 1 tháng.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: X
Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf Ảnh: X

Iran chờ đợi bộ binh Mỹ và sẽ "đốt cháy họ"

Ngày 29/3, trong phát biểu được đưa ra vào ngày thứ 30 của cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf - một trong những tiếng nói nổi bật nhất tại Iran hiện nay - cho rằng bằng việc đề xuất đối thoại, Mỹ đang tìm cách đạt được thông qua đàm phán những gì họ “không đạt được” bằng chiến tranh.

“Kẻ thù công khai gửi đi thông điệp đàm phán, trong khi bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ - không biết rằng lực lượng của chúng tôi đang chờ quân Mỹ tiến vào, sẵn sàng giáng đòn tàn khốc và trừng phạt lâu dài các đồng minh khu vực của họ”- ông Ghalibaf nói.

“Mỹ nói về những mục tiêu của mình, đưa ra danh sách 15 điểm nhằm đạt được qua con đường ngoại giao những điều họ đã thất bại trong chiến tranh”- ông nói thêm.

Trong thông điệp thể hiện sự cứng rắn, ông Ghalibaf nhấn mạnh: “Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của những người con Iran vẫn rất rõ ràng: ‘Chúng tôi không bao giờ chấp nhận sự nhục nhã’”.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang tổ chức các cuộc thảo luận giữa ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê-út nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2 với các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đến nay đã lan rộng khắp khu vực, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nỗ lực ngoại giao tại Pakistan

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, ngoại trưởng Pakistan, Ả Rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã họp tại Islamabad để tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Pakistan được xem là bên trung gian tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra cả ở cấp ngoại giao lẫn quân sự. Tư lệnh quân đội Pakistan được cho là đang duy trì liên lạc thường xuyên với Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đã trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Song song đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp với các nước đề xuất phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới - như một biện pháp giảm leo thang và xây dựng lòng tin.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự

Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli - chở theo khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ - đã tới Trung Đông, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, trong lúc Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước đi tiếp theo.

Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các hoạt động trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết mục tiêu của Washington có thể đạt được mà không cần bộ binh, song việc triển khai lực lượng nhằm đảm bảo “tính linh hoạt tối đa”.

Giao tranh tiếp diễn, rủi ro lan rộng

Trong khi các nỗ lực ngoại giao tiếp tục, Israel vẫn đẩy mạnh không kích vào Iran, nhắm vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí. Một số mục tiêu tại Lebanon cũng bị tấn công trong chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Truyền thông nhà nước Iran công bố thông điệp của Mohammad Bagher Ghalibaf đánh dấu 30 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc chiến
Truyền thông nhà nước Iran công bố thông điệp của Mohammad Bagher Ghalibaf đánh dấu 30 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc chiến - Ảnh: Getty Images

Ở chiều ngược lại, các lực lượng liên kết với Iran, bao gồm Houthi tại Yemen, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, làm gia tăng nguy cơ đối với các tuyến vận tải biển quan trọng.

Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu - hiện gần như bị tê liệt, trong khi eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez cũng đối mặt nguy cơ gián đoạn.

Áp lực gia tăng đối với Mỹ

Tại Mỹ, cuộc xung đột ngày càng vấp phải phản đối trong dư luận, với các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, tình hình này đang gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống Trump.

Mỹ đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn gồm 15 điểm, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ và đưa ra đề xuất riêng.

Hiện tại, nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu khi cả hai bên tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.

Hương Xuân - Nguyễn Thảo (theo Guardian, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI