Vợ chồng Trọng Hiếu - Trúc Phương cùng dự thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026

18/05/2026 - 19:26

PNO - Sáng 18/5, tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành), 4 thí sinh đầu tiên đã chính thức tranh tài tại cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026. Trong đó, có cặp vợ chồng đến từ nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là Trọng Hiếu và Trúc Phương.

Cùng sinh năm 1988, Trọng Hiếu và Trúc Phương đã đi cùng nhau đoạn đường dài từ trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đến sàn diễn nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Trọng Hiếu - Trúc Phương: vợ chồng cùng tiến

Với những khán giả quen của nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Trọng Hiếu và Trúc Phương thuộc lớp diễn viên trẻ đảm nhận khá chắc tay các vai dàn bao. Tuy chưa có được vai diễn thực sự bùng nổ nhưng cả hai luôn làm tròn và hết mình cho từng vai diễn nên rất được tin tưởng trong nhiều dự án lớn nhỏ cả trong và ngoài nhà hát. Đặc biệt, Trọng Hiếu còn là “gương mặt phụ diễn thân quen” mỗi mùa liên hoan, hội diễn, các cuộc thi tìm kiếm tài năng cải lương hay gần hơn là các bài tập, tác phẩm báo cáo tốt nghiệp đào tạo chuyên ngành cải lương (diễn viên, đạo diễn).

Trọng Hiếu và Trúc Phương xúc động sau khi hoàn thành phần dự thi.
Trọng Hiếu và Trúc Phương xúc động sau khi hoàn thành phần dự thi.

Đến nay, bước ra khỏi vai trò phụ diễn, Trọng Hiếu và Trúc Phương mạnh dạn đến với cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 nhằm kiểm định năng lực sau nhiều năm cần mẫn tích cóp vốn nghề qua từng vai diễn nhỏ.

Vai Út Tâm của Dòng sông đỏ là một lựa chọn an toàn và phù hợp với Trúc Phương. Được nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ Điền Trung và “chuông vàng vọng cổ” Nguyễn Văn Khởi phụ diễn cũng là trợ lực khiến Trúc Phương thêm tự tin.

Út Tâm
Vai Út Tâm của Dòng sông đỏ rất nặng tâm lý khi xoay chuyển liên tục từ hạnh phúc đến tận cùng nỗi đau.

Trọng Hiếu lại có phần mạo hiểm hơn với vai Thắng của vở Nước mắt thâm tình khi đây là một vai phản diện và không quen thuộc với khán giả cải lương. “Mọi người vẫn quen với tôi trong các vai lão hơn nhưng tôi cũng muốn thể hiện một hình ảnh mới mẻ hơn. Vai Thắng này là một màu lạ so với các vai diễn để đi thi nhưng số phận, tính cách nhân vật dễ gói gọn để khán giả hiểu được mà không cần xem cả nguyên tuồng” – Trọng Hiếu chia sẻ.

Vai Thắng của Nước mắt thâm tình
Vai Thắng của Nước mắt thâm tình là dạng vai độc mùi, có chiều sâu và chuyển biến linh hoạt, không mấy phổ biến trên sân khấu cải lương.

Mỹ Linh và Khánh Tâm vượt lên chính mình

Ngoài Trọng Hiếu và Trúc Phương, nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang còn có thí sinh Mỹ Linh dự thi buổi đầu tiên. Chọn vai Thu của trích đoạn Duyên kiếp, Mỹ Linh cũng bước ra khỏi vùng an toàn khi vai diễn rất khác các nhân vật cô từng đảm nhận trước đây.

Với vai mợ Thu của Duyên kiếp - cô tiểu thư v
Với vai mợ Thu của Duyên kiếp - cô tiểu thư vì lễ giáo gia phong và hờn ghen mà bị bức đến hóa điên, Mỹ Linh có biểu cảm linh hoạt, sắc nét hơn hẳn các vai diễn hiền lành, dịu dàng của mình trước đây.

Còn lại Khánh Tâm là thí sinh duy nhất đến từ Đoàn Hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh. Vai Đông Nhật trong trích đoạn Người cáo là lựa chọn thông minh của Khánh Tâm khi ngoài diễn xuất tâm lý còn có cả phần vũ đạo tuồng cổ vốn là thế mạnh của một nghệ sĩ chuyên về cải lương tuồng cổ như cô.

Đông Nhật là cô dào cải lương vì không giữ mình trước cám dỗ mà trượt dài
Đông Nhật là cô đào cải lương vì không giữ mình trước cám dỗ mà trượt dài, gần như đánh mất "ngọc nghề" - được ví như Hồ Nguyệt Cô đánh mất "ngọc người" trong tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo.
Trước khi bước vào cuộc thi này, Khánh Tâm cùng với Người cáo đã đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Sinh viên Cải lương 2026 của Khoa Kịch hát dân tộc, trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Cả Mỹ Linh và Khánh Tâm đều đã có những bài thi được chăm chút nhiều, đồng thời thể hiện nỗ lực vượt lên chính mình. Chưa biết kết quả ra sao nhưng trong cuộc thi này, cả hai cô đào đều có sự tiến bộ xa so với chính mình trước đây.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI