“Khối nghỉ hè” thử sức làm thêm

12/07/2025 - 06:00

PNO - Pha chế các loại nước giải khát, giao hàng, đi chợ chọn trái cây, giúp ba mẹ quản lý hàng hóa, đồ chơi trong khu vui chơi… là những việc làm thêm giúp các bạn nhỏ có một mùa hè bổ ích, nhiều trải nghiệm.

Bán cà phê, cho thuê xe điện

Với mong muốn đồng hành cùng con gái Thi Thiên trải nghiệm một mùa hè ý nghĩa thông qua những hoạt động thực tế, chị Hoàng Thị Ni Ni (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) lập ra dự án “Cà phê To Go - Thiếu niên khởi nghiệp”.

Để con dễ dàng bắt nhịp, có thêm hứng thú, chị Ni kết nối, kêu gọi nhiều phụ huynh khác cùng triển khai. Hiện tại, dự án đã khởi động được hơn nửa tháng với sự tham gia của 3 bạn nhỏ: Thi Thiên (16 tuổi), Khôi Nguyên và Thảo Nhi (cùng 14 tuổi).

Với kinh nghiệm, chuyên môn sẵn có của một chủ quán cà phê, những ngày đầu, chị Ni Ni hướng dẫn các con công thức pha chế các loại nước uống phổ biến, đơn giản, có mức giá bình dân như cà phê đen, cà phê sữa, nước cam, nước chanh, trà tắc, sinh tố, sữa chua đá…

Dự án cà phê To Go - Thiếu niên khởi nghiệp

Chị Ni chia sẻ: “Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, các con dần thành thạo trong việc chọn nguyên liệu, áp dụng đúng tỉ lệ, công thức để hoàn thành thức uống chuẩn về hương vị. Các con rất sáng ý nên học nhanh, suôn sẻ”. Để tiếp cận khách hàng dễ hơn, các bạn nhỏ còn được hỗ trợ một biển hiệu to, in nổi các món có trong thực đơn chào mời khách qua đường.

Khi tham gia dự án, các bạn nhỏ phải làm việc nhóm, học cách điều chỉnh, kiểm soát cảm xúc để phối hợp nhịp nhàng. Khôi Nguyên phụ trách khâu pha chế; Thảo Nhi và Thi Thiên đảm nhận khâu tính tiền, giao tiếp với khách hàng. Ngoài ra, cha mẹ còn sắp xếp thời gian cùng con đến các khu chợ, siêu thị để mua trái cây và các loại nguyên liệu pha chế nước uống. Các con tỏ ra rất hào hứng khi được quan sát hoạt động mua bán, chọn lựa thực phẩm - điều trước đây các con hiếm khi có cơ hội thực hiện.

Mấy năm nay, để tăng thu nhập, gia đình chị Lê Thị Thư (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) mở thêm dịch vụ cho thuê xe điện trẻ em vào buổi tối ngay khu vực công viên gần nhà. Từ mùa hè năm ngoái, chị khuyến khích con trai Thái Tăng Gia Minh (10 tuổi) phụ mẹ những việc đơn giản như đếm số lượng xe, tính giờ, tính tiền mỗi lượt chơi. Sau khi trải qua mùa hè tập sự đầu tiên, hè này, Gia Minh đã thuần thục nên vợ chồng chị Thư mạnh dạn giao hẳn cho con quản lý gần chục chiếc xe trong khoảng 2 giờ đồng hồ mỗi tối.

Gia Minh kể: “Vì đang nghỉ hè, không nhiều bài vở nên con có thể phụ mẹ. Nơi thuê xe gần nhà nên rất an toàn. Việc khó nhất là tính giờ, sau đó quy đổi ra tiền. Lúc ít khách thuê thì dễ nhưng nếu cùng lúc có nhiều khách thì rắc rối hơn. Để tránh tính nhầm, con ghi chép cẩn thận giờ nhận và trả xe của từng khách vào sổ”.

Các bạn nhỏ tập tành bán nước giải khát
Các bạn nhỏ tập tành bán nước giải khát

Hạnh phúc khi lần đầu làm ra tiền

Anh Hồ Hữu Nhạn - cha em Khôi Nguyên - chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 3 con trai, Khôi Nguyên là con cả. Ngay từ khi con còn nhỏ, tôi luôn dạy con học tập phải đi đôi với rèn luyện thể chất, kỹ năng sống. Những kỳ nghỉ hè trước, tôi luôn cùng con trong các hoạt động như học bơi, học kỹ năng xử lý khi gặp sự cố, tai nạn, tình huống nguy hiểm. Khôi Nguyên hợp tác rất tốt. Hè này, tôi muốn con trưởng thành, sống trách nhiệm hơn thông qua hoạt động làm thêm”.

Dự án “Cà phê To Go - Thiếu niên khởi nghiệp” là một hoạt động vừa sức các bạn nhỏ bởi thời gian linh hoạt - chỉ vài giờ buổi sáng. Thi Thiên hào hứng: “Trước đây, thời gian rảnh, con thường chơi game, lướt mạng. Từ khi bán cà phê, các loại nước, con bận rộn hơn nhưng vui hơn. Mỗi buổi, tụi con chỉ bán được khoảng 10 ly nước nhưng rất hạnh phúc với cảm giác tự mình kiếm ra tiền”.

Với nhiều phụ huynh, mục đích chính cho con làm thêm dịp hè không phải nhằm hướng các con vào việc kiếm tiền, mà quan trọng là tạo ra sân chơi cọ xát thực tế để con rèn luyện kỹ năng, khuyến khích con mạnh dạn thử sức với những ý tưởng mới.

Những việc làm thêm nhẹ nhàng, phù hợp lứa tuổi mang lại cho các bạn nhỏ kỹ năng, kiến thức bổ ích. Đó là khả năng ứng xử, tương tác với người lạ; cơ hội học hỏi, làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống thực tế. Ngoài ra, các em cũng hiểu hơn giá trị của lao động, tránh được việc đòi hỏi, mua sắm lãng phí.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI