World Cup 2026 đối mặt nguy cơ thi đấu trong 'lò lửa' vì nắng nóng

14/05/2026 - 15:27

PNO - Một nghiên cứu mới từ nhóm khoa học khí hậu quốc tế cảnh báo nhiều trận đấu tại World Cup 2026 có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm.

Điền này  làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của cầu thủ lẫn người hâm mộ giữa bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Điều này làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của cầu thủ lẫn người hâm mộ giữa bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt - Ảnh: Getty

Theo phân tích của tổ chức World Weather Attribution, khoảng 1/4 trong tổng số 104 trận đấu tại World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico có khả năng diễn ra trong điều kiện vượt ngưỡng an toàn mà Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) khuyến nghị. Con số này gần gấp đôi so với World Cup 1994 từng tổ chức tại Mỹ.

Các nhà khoa học cho biết có khoảng 5 trận đấu có thể rơi vào mức nhiệt được xem là không an toàn, đủ để khuyến nghị hoãn thi đấu. Nghiên cứu sử dụng chỉ số WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) - thước đo khả năng cơ thể tự làm mát khi kết hợp giữa nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng và gió.

FIFPRO khuyến cáo cần áp dụng các biện pháp làm mát khi WBGT vượt 26oC và nên hoãn trận đấu nếu vượt 28oC. Trong điều kiện thực tế, mức này tương đương khoảng 38oC trong thời tiết khô nóng hoặc 30oC khi độ ẩm cao.

Ông Vincent Gouttebarge - Giám đốc y tế của FIFPRO - cho rằng những tính toán mới nhất hoàn toàn trùng khớp với các cảnh báo mà tổ chức này từng đưa ra trước đó.

''Những ước tính này cho thấy sự cần thiết của các biện pháp giảm thiểu rủi ro nhằm bảo vệ sức khỏe và phong độ của cầu thủ khi phải thi đấu trong môi trường nhiệt độ cao'' - ông nói.

Trước lo ngại ngày càng lớn, FIFA cho biết đã xây dựng kế hoạch ứng phó với nắng nóng cho giải đấu. Các biện pháp bao gồm nghỉ uống nước giữa hiệp, tăng cường hệ thống làm mát cho sân vận động và khu vực khán giả, điều chỉnh chu kỳ nghỉ ngơi cho nhân sự và nâng cao khả năng phản ứng y tế theo thời tiết thực tế.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy hơn 1/3 số trận đấu có nguy cơ vượt ngưỡng WBGT 26oC sẽ diễn ra tại các sân không có hệ thống điều hòa không khí, bao gồm Miami, Kansas City, New York và Philadelphia.

Đáng chú ý, trận chung kết dự kiến tổ chức tại sân MetLife ở bang New Jersey cũng bị xếp vào nhóm rủi ro. Theo phân tích, sân đấu này hiện có xác suất 1/8 vượt ngưỡng nhiệt nguy hiểm và nguy cơ chạm mức cực đoan cao gấp đôi so với World Cup 1994.

Giới chuyên gia cho rằng tác động của nhiệt độ cao không chỉ dừng lại ở vấn đề sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn. Bác sĩ Chris Mullington từ Imperial College London nhận định, các cầu thủ có thể buộc phải giảm nhịp độ thi đấu để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài cầu thủ, người hâm mộ cũng được xem là nhóm đối mặt nhiều rủi ro, đặc biệt tại các khu vực fan zone ngoài trời hoặc những sân không có hệ thống làm mát hiện đại.

Giáo sư khí hậu Friederike Otto của Imperial College London cho rằng, FIFA cần cân nhắc lại thời điểm tổ chức các kỳ World Cup trong tương lai, nhất là ở những khu vực thường xuyên xảy ra nắng nóng cực đoan vào mùa hè.

''Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, tốt hơn nên tổ chức World Cup vào thời điểm mát hơn trong năm để đây thực sự là ngày hội bóng đá, thay vì trở thành nguy cơ đối với cả thành phố'' - bà Otto nhấn mạnh.

Gia Vũ (theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI