Khoảng 103.000 ca ung thư trong tương lai tại Mỹ có thể liên quan đến chụp CT

22/08/2025 - 12:19

PNO - Việc chụp cắt lớp vi tính (chụp CT) tại Mỹ đang tăng nhanh chưa từng có. Công nghệ này được xem là bước tiến lớn trong y học, giúp phát hiện và cứu sống nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, tiếp xúc với bức xạ ion hóa từ CT có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư.

Tuy đây chỉ là rủi ro lý thuyết, nhưng các nhà khoa học cảnh báo việc lạm dụng CT có thể để lại hệ quả lâu dài cho sức khỏe cộng đồng.
Các nhà khoa học cảnh báo việc lạm dụng chụp CT có thể để lại hệ quả lâu dài cho sức khỏe cộng đồng - Ảnh minh họa: istock

Theo các chuyên gia, với từng bệnh nhân, nguy cơ lý thuyết phát triển ung thư từ chụp CT gần như rất nhỏ - nếu có thì cũng ở mức khó xác định. Vì vậy, người bệnh không nên ngần ngại khi bác sĩ chỉ định chụp nếu cần thiết cho việc chẩn đoán và điều trị.

Tuy vậy, ở góc độ cộng đồng, tình hình lại đáng lo ngại hơn. Số ca chụp CT tại Mỹ đã tăng hơn 30% kể từ năm 2007. Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine cho rằng riêng năm 2023, có khoảng 93 triệu ca chụp CT được thực hiện, tương ứng 62 triệu bệnh nhân.

Từ đó, các nhà khoa học dự đoán khoảng 103.000 ca ung thư trong tương lai có thể liên quan đến bức xạ liều thấp từ CT - chiếm khoảng 5% số ca ung thư mới hàng năm.

Hiện chưa có bằng chứng trực tiếp nào khẳng định bức xạ liều thấp từ CT gây ung thư. Các dự đoán chủ yếu dựa trên dữ liệu từ các vụ phơi nhiễm bức xạ lớn trong lịch sử, như thảm họa hạt nhân hay nghiên cứu trên những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima. Ví dụ, nhóm 25.000 người sống sót tại Hiroshima - với liều phơi nhiễm tương đương 3 lần chụp CT - có nguy cơ ung thư tăng.

Chính vì thế, mối liên hệ giữa CT và ung thư vẫn gây nhiều tranh cãi. Trong khi đó, lợi ích của CT lại rõ ràng. Một nghiên cứu lớn từng ghi nhận tỉ lệ tử vong do ung thư phổi ở nhóm hút thuốc và đã bỏ thuốc giảm 20% nhờ chụp CT liều thấp so với chụp X-quang ngực thông thường.

Việc chụp CT được khuyến cáo nên thực hiện chỉ khi thực sự cần thiết để hạn chế tiếp xúc bức xạ
Việc chụp CT được khuyến cáo nên thực hiện chỉ khi thực sự cần thiết để hạn chế tiếp xúc bức xạ - Ảnh minh họa: istock

Mặc dù người lớn chiếm phần lớn số ca chụp CT, nghiên cứu cho thấy nguy cơ ung thư do bức xạ cao hơn ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Trẻ dưới 1 tuổi, đặc biệt là bé gái, có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn nếu từng tiếp xúc với bức xạ từ CT. Ngoài ra, nguy cơ ung thư còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại máy CT, thời gian quét, kích thước cơ thể bệnh nhân và bộ phận được quét.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc lạm dụng và chỉ định CT không cần thiết có thể dẫn đến hệ quả lâu dài. ''Trong những trường hợp thực sự cần thiết, giá trị chẩn đoán và điều trị của CT vượt xa nguy cơ tiềm ẩn từ bức xạ'' - chuyên gia Naomi Gibson, Chủ tịch Hiệp hội Hình ảnh y khoa và xạ trị Úc - khẳng định.

Do đó, điều quan trọng là cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ chụp CT khi có chỉ định rõ ràng, đồng thời ưu tiên những phương pháp không bức xạ (như MRI hoặc siêu âm) nếu chúng có thể mang lại kết quả tương đương.

Nhật Minh (theo Science Alert)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI