Ít nhất 32 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ coban ở Congo

17/11/2025 - 06:30

PNO - Ngày 16/11, các nhà chức trách cho biết một cây cầu tại mỏ coban ở phía đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị sập, khiến ít nhất 32 thợ mỏ trái phép thiệt mạng.

Những người thợ mỏ thủ công làm việc tại Tilwezembe, một mỏ đồng-coban công nghiệp cũ - Ảnh: Getty image
Những người thợ mỏ thủ công làm việc tại Tilwezembe, một mỏ đồng-coban công nghiệp cũ tại Congo - Ảnh: Getty image

Chính quyền địa phương chi biết cây cầu đã đổ sập vào ngày 15/11 (giờ địa phương), xuống một khu vực ngập lụt ở tỉnh Lualaba. 32 thi thể đã được tìm thấy và nhiều thi thể khác vẫn đang được đội cứu hộ tìm kiếm.

Cộng hòa Dân chủ Congo sản xuất hơn 70% nguồn cung coban cho thế giới, một nguyên liệu thiết yếu để sản xuất pin cho ô tô điện, nhiều máy tính xách tay và điện thoại di động.

Người ta ước tính có hơn 200.000 người đang làm việc tại các mỏ coban bất hợp pháp khổng lồ ở quốc gia Trung Phi rộng lớn này.

Theo chính quyền địa phương, cây cầu bị sập tại mỏ Kalando, cách Kolwezi, thủ phủ tỉnh Lualaba khoảng 42km về phía đông nam. Mặc dù có lệnh cấm chính thức vào khu vực này vì mưa lớn và nguy cơ lở đất, những người khai thác vàng trái phép vẫn cố tình xâm nhập vào mỏ.

Các nhà chức trách cho biết những người thợ mỏ vội vã qua cây cầu tạm bợ được xây dựng để băng qua một rãnh nước ngập đã khiến cây cầu bị sập.

Có hơn 10.000 thợ mỏ khai thác trái phép đang hoạt động tại Kalando. Chính quyền tỉnh đã đình chỉ hoạt động tại địa điểm này vào ngày 16/11.

Những cáo buộc về việc sử dụng lao động trẻ em, điều kiện làm việc nguy hiểm và tham nhũng từ lâu đã phủ bóng đen lên ngành khai thác coban của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tài nguyên khoáng sản của Cộng hòa Dân chủ Congo cũng là nguyên nhân chính gây ra cuộc xung đột tàn phá miền đông đất nước này trong hơn 3 thập kỷ.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI