Israel chào đón tất cả khách du lịch, kể cả người chưa tiêm vắc xin COVID-19

21/02/2022 - 06:36

PNO - Từ ngày 1/3 Israel sẽ bắt đầu cho phép tất cả du khách quốc tế nhập cảnh, bất kể họ đã được tiêm vắc xin COVID-19 hay chưa.

Thủ tướng Naftali Bennett cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự sụt giảm nhất quán dữ liệu về tình hình dịch COVID-19, vì vậy đây là thời điểm để dần dần mở cửa trở lại”.

Văn phòng Thủ tướng Naftali Bennett thông báo thêm dù cho phép tất cả khách du lịch nhập cảnh, bất kể đã được tiêm vắc xin COVID-19 hay chưa nhưng khách đến Israel vẫn sẽ bắt buộc phải xét nghiệm PCR 2 lần, một lần trước khi bay lên máy bay và một lần sau khi hạ cánh xuống nước này.

Du khách đến Israel phải xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay và sau khi hạ cánh xuống nước này.
Du khách đến Israel phải xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay và sau khi hạ cánh xuống nước này

Israel lần đầu tiên đóng cửa biên giới với du khách quốc tế vào tháng 3/2020. Sau khi Israel dỡ bỏ một số hạn chế, số lượng du khách đến đây đã bắt đầu tăng trở lại nhưng vẫn chưa phục hồi như trước lúc đại dịch bùng phát.

Khoảng 46.000 khách du lịch đã đến Israel vào tháng trước, tăng từ 7.800 người một năm trước đó nhưng thấp hơn nhiều so với con số 333.000 người đã đến đây vào tháng 1/2020.

Trong ngày 20/2, Israel ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới, giảm từ mức hơn 85.000 trường hợp hàng ngày vào cuối tháng 1. Tính đến nay, nước này đã báo cáo tổng cộng 9.841 ca tử vong do COVID-19, đây là quốc gia đi đầu trong công tác tiêm chủng trên toàn cầu.

Minh Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI