IS buôn bán nội tạng của cả người sống lẫn người chết

20/12/2014 - 22:04

PNO - PNO - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS buôn bán nội tạng người nhằm có thêm nguồn tài trợ cho các hoạt động khủng bố của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Những nhóm thánh chiến có nguồn thu nhập vào khoảng 2 triệu USD một năm từ nhiều hoạt động mờ ám khác nhau, bao gồm sản xuất dầu, buôn người và buôn lậu ma túy.

IS buon ban noi tang cua ca nguoi song lan nguoi chet

IS buon ban noi tang cua ca nguoi song lan nguoi chet

Nhiều nạn nhân từ các cộng đồng thiểu số ở Iraq và Syria bị phiến quân IS bắt cóc và lấy cắp nội tạng

Nhưng một ngùôn tin vừa tiết lộ rằng IS đã tuyển dụng các bác sĩ nước ngoài trong nhiều tháng để “thu hoạch” cơ quan nội tạng không chỉ từ cơ thể của những chiến binh đã chết mà còn từ con tin còn sống, bao gồm cả trẻ em, do chúng bắt được từ các cộng đồng thiểu số ở Iraq và Syria.

Các tin tức gây sốc trên đã được tiết lộ trong một báo cáo của trang web Al-Monitor sau khi dẫn lời một bác sĩ tai mũi họng người Iraq có tên Siruwan al-Mosuli.

Ông Siruwan kể rằng các chỉ huy của IS đã thuê bác sĩ nước ngoài, nhằm tổ chức một hệ thống buôn bán nội tạng lớn tại bệnh viện ở thành phố bị chiếm đóng Mosul, miền bắc Iraq. Từ đó đã tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Các tổ chức khủng bố thậm chí đã thiết lập một biệt đội buôn lậu, có trách nhiệm duy nhất là bán tim, gan và thận người trên thị trường chợ đen quốc tế.

Bản báo cáo viết: “Siruwan Al-Mosuli nói rằng gần đây ông nhận thấy hoạt động bất thường trong các cơ sở y tế ở Mosul Arab và nhiều bác sĩ phẫu thuật nước ngoài được thuê, nhưng họ bị cấm không được tiếp xúc với các bác sĩ địa phương”.

IS buon ban noi tang cua ca nguoi song lan nguoi chet

Tù binh sau khi bị giết chết cũng trở thành ngùôn cung cấp nội tạng.

Bản báo cáo nói tiếp: “Các cuộc phẫu thuật diễn ra trong một bệnh viện và cơ quan nội tạng được nhanh chóng vận chuyển qua mạng lưới chuyên buôn bán nội tạng người. Những phần nội tạng đến từ binh lính vừa chết, người bị thương, người bị bỏ rơi hoặc cá nhân bị bắt cóc”.

Theo hãng thông tấn quốc tế Assyrian, hầu hết các cơ quan nội tạng này sau đó được chuyển “lậu” ra khỏi Syria và Iraq và các nước láng giềng như Ả Rập Saudi hay Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các băng nhóm tội phạm bán chúng cho người mua ẩn danh trên toàn cầu.

IS buon ban noi tang cua ca nguoi song lan nguoi chet

Không chỉ buôn ba ma túy, IS còn buôn nội tạng người để gia tăng thêm nguồn kinh phí cho hoạt động khủng bố

TẤN VĨ
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI