Iran đòi bồi thường 270 tỉ USD

15/04/2026 - 16:36

PNO - Tổng thống Iran khẳng định nước này không tìm kiếm chiến tranh nhưng kiên quyết yêu cầu bồi thường 270 tỉ USD cho những thiệt hại nặng nề sau các cuộc tấn công vừa qua.

Những bức ảnh được trưng bày tại Quảng trường Tajrish, Tehran đặc biệt tập trung vào đôi mắt của những đứa trẻ thiệt mạng trong vụ tấn công vào thành phố Minab ngay ngày đầu của cuộc chiến - Ảnh: Fatemeh Bahrami/Anadolu
Những bức ảnh được trưng bày tại Quảng trường Tajrish, Tehran đặc biệt tập trung vào đôi mắt của những đứa trẻ thiệt mạng trong vụ tấn công vào thành phố Minab ngay ngày đầu của cuộc chiến - Ảnh: Fatemeh Bahrami/Anadolu

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran không chủ trương gây chiến và vẫn luôn để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đối thoại.

Tuy nhiên, ông gửi đi một thông điệp đanh thép rằng bất kỳ nỗ lực nào từ phía kẻ thù nhằm áp đặt ý chí hoặc ép buộc Iran phải đầu hàng đều sẽ chuốc lấy thất bại. Lời khẳng định này được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc khu vực đang nỗ lực trung gian để tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột.

Bà Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn Chính phủ Iran, cho biết các ước tính sơ bộ cho thấy nước này đã chịu tổn thất trực tiếp và gián tiếp lên tới 270 tỉ USD kể từ cuối tháng 2/2026.

Các đợt tấn công từ liên quân Mỹ - Israel nhắm vào hàng loạt hạ tầng chiến lược của Iran bao gồm các cơ sở dầu khí, nhà máy hóa dầu, nhà máy thép và nhôm cùng nhiều tổ hợp quân sự quan trọng.

Mạng lưới dân sinh cũng bị tàn phá nặng nề khi các cây cầu, cảng biển, mạng lưới đường sắt, trường đại học và các nhà máy lọc nước bị đánh trúng trực tiếp.

Nhiều bệnh viện, trường học và nhà ở của người dân cũng nằm trong danh sách bị phá hủy, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế sâu sắc mà chính phủ nước này thừa nhận là không đủ nguồn lực để đền bù hoàn toàn cho người dân.

Tehran đưa ra những yêu cầu quyết liệt. Đại sứ Iran tại Liên hiệp quốc tuyên bố 5 quốc gia trong khu vực phải trả chi phí bồi thường vì đã để lãnh thổ của mình trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công.

Iran cũng đang xem xét áp dụng "Nghị định thư Eo biển Hormuz", trong đó đề xuất đánh thuế đối với tất cả các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này để gây quỹ tái thiết.

Ngành hàng không Iran cũng chịu tổn thất khi 60 máy bay dân dụng phải ngừng hoạt động, với 20 chiếc bị phá hủy hoàn toàn. Hiện nước này chỉ còn khoảng 160 máy bay cũ kỹ đang vận hành khó khăn do thiếu linh kiện thay thế vì các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Song song với xung đột vũ trang, nền kinh tế Iran còn bị bóp nghẹt bởi tình trạng mất kết nối internet kéo dài 7 tuần qua.

Việc ngắt mạng toàn diện gây thiệt hại khoảng 80 triệu USD mỗi ngày, dẫn đến làn sóng sa thải hàng loạt và sự sụp đổ của nhiều doanh nghiệp trực tuyến.

Dù đối mặt với khó khăn bủa vây, giới chức Iran vẫn giữ quan điểm không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân và cảnh báo sẽ quay trở lại chiến tranh nếu các quyền lợi của họ không được công nhận.

Linh La (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI