Giá xăng có thể không còn chờ kỳ điều chỉnh

15/04/2026 - 13:40

PNO - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định (lần 10), trong đó đưa ra thay đổi đáng chú ý về nguyên tắc điều hành giá: chuyển từ cơ chế Nhà nước điều hành định kỳ sang để doanh nghiệp chủ động xác định giá theo tín hiệu thị trường.

Theo dự thảo, giá bán buôn (đối với dầu mazut) và giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân đầu mối được xác định theo công thức quy định.

Giá bán lẻ xăng dầu của các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối không được cao hơn mức giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối công bố là đơn vị cung cấp nguồn hàng cho các cửa hàng này.

Thương nhân bán lẻ xăng dầu có quyền quyết định giá bán
Thương nhân bán lẻ xăng dầu có quyền quyết định giá bán

Giá bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng không thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối sẽ được thương nhân bán lẻ quyết định, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giá và theo cơ chế thị trường.

Giá bán được xác định dựa trên các yếu tố như giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và các loại thuế theo quy định. Trong đó, nhiều thành phần quan trọng như giá mua, chi phí và lợi nhuận do doanh nghiệp tự xác định theo thực tế kinh doanh.

Tuy vậy, dự thảo vẫn đặt ra các “hàng rào kỹ thuật” để kiểm soát thị trường. Cụ thể, giá bán lẻ tại các cửa hàng trong hệ thống không được vượt quá mức do thương nhân đầu mối hoặc phân phối công bố. Doanh nghiệp cũng phải thực hiện công khai, niêm yết giá và kê khai với cơ quan quản lý.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải công khai, niêm yết giá bán và thực hiện kê khai với cơ quan quản lý. Sau mỗi lần điều chỉnh, dữ liệu giá phải được gửi về Bộ Công Thương hoặc UBND cấp tỉnh và kết nối với hệ thống quản lý để phục vụ công tác giám sát.

Về công thức tính giá, giá bán xăng dầu được xác định bằng giá mua cộng chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và các loại thuế. Trong đó, chi phí kinh doanh định mức sẽ được điều chỉnh hằng năm theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và được rà soát định kỳ 3 năm/lần.

Vai trò của Nhà nước trong điều hành giá được điều chỉnh theo hướng giám sát và can thiệp khi cần thiết. Trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân, cơ quan quản lý sẽ báo cáo Chính phủ để xem xét các biện pháp bình ổn.

Ở góc độ người tiêu dùng, nếu cơ chế này được áp dụng, giá xăng dầu có thể phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường thế giới, thay vì chờ các kỳ điều chỉnh như hiện nay. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa giá có thể biến động linh hoạt hơn, tác động trực tiếp đến chi phí đi lại, vận chuyển và giá hàng hóa trong đời sống hằng ngày.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI