Lebanon và Israel đồng ý đàm phán trực tiếp sau nỗ lực trung gian của Mỹ

15/04/2026 - 07:24

PNO - Ngày 14/4, Lebanon và Israel đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp, sau vòng tiếp xúc tại Mỹ do Bộ trưởng ngoại giao Marco Rubio chủ trì. Đây được xem là bước tiến ngoại giao hiếm hoi giữa 2 quốc gia luôn trong tình trạng chiến tranh suốt nhiều thập kỷ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp hiếm hoi giữa Lebanon và các đại sứ Israel tại Washington
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp hiếm hoi giữa Lebanon và các đại sứ Israel tại Washington - Ảnh: F.24

Phát biểu tại cuộc họp, ông Rubio gọi đây là “cơ hội lịch sử” nhằm đặt nền móng cho một tiến trình hòa bình lâu dài. Cuộc gặp có sự tham gia của đại sứ 2 nước và đánh dấu lần đối thoại trực tiếp cấp cao đầu tiên kể từ năm 1993.

Tổng thống Lebanon - Joseph Aoun - bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở ra cơ hội chấm dứt những đau khổ kéo dài đối với người dân nước này. Phía Israel cũng đánh giá cuộc trao đổi mang tính tích cực, cho rằng 2 bên có chung lợi ích trong việc ổn định tình hình khu vực.

Tuy nhiên, tiến trình này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang Hezbollah – đồng minh của Iran. Nhóm này tuyên bố đã phóng tên lửa vào nhiều khu vực phía bắc Israel ngay trong thời điểm diễn ra cuộc họp.

Hiện Israel vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại một số khu vực phía nam Lebanon và khẳng định sẽ không xem xét ngừng bắn nếu Hezbollah chưa bị giải giáp. Ngoại trưởng Israel, Gideon Saar, nhấn mạnh rằng hòa bình và bình thường hóa quan hệ là mục tiêu, nhưng vấn đề Hezbollah cần được giải quyết trước tiên.

Song song với nỗ lực hòa giải giữa Lebanon và Israel, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tăng cường áp lực lên Iran thông qua một chiến dịch phong tỏa hải quân. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các biện pháp này nhằm kiểm soát tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Iran đã lên án hành động này là “cướp biển” và cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực Vịnh Ba Tư. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ trích động thái của Mỹ là “nguy hiểm và vô trách nhiệm”.

Dù vậy, thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì. Tổng thống Trump cho biết một vòng đàm phán mới có thể sớm diễn ra tại Pakistan trong vài ngày tới.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên nối lại đàm phán nghiêm túc, nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện nay.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI